Bình Dương truy tìm hai người nước ngoài trốn khỏi khu cách ly

Ngày 20/2, Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang truy tìm hai người đàn ông (quốc tịch Trung Quốc) trốn khỏi khu cách ly tập trung tại địa bàn.

Theo đó, hai người nước ngoài này đã trốn khỏi khu cách ly từ chiều tối 18/2; kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, cả hai đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, theo quy định hai người này phải cách ly đầy đủ 14 ngày và thực hiện các bước xét nghiệm cuối cùng để đảm bảo an toàn.

Được biết, hai người nước ngoài này nằm nhóm 13 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, quá trình di chuyển đến thành phố Dĩ An thì bị người dân phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

Hiện lực lượng Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng công an các tỉnh lân cận truy xuất dữ liệu hình ảnh camera để xác định hướng di chuyển.

Đến ngày 20/2, tại tỉnh Bình Dương ghi nhận 35 trường hợp mắc COVID-19, gồm 27 công dân Việt Nam về từ nước ngoài, 2 chuyên gia người nước ngoài và 6 trường hợp mắc trong cộng đồng (bệnh nhân 1801, 1843, 1886, 1887, 1957 và 1980). Đến nay, đã 14 ngày tỉnh Bình Dương không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Huyền Trang (TTXVN)
Hải Phòng truy tìm người trốn khỏi khu cách ly tập trung
Hải Phòng truy tìm người trốn khỏi khu cách ly tập trung

Ông Lương Thế Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Dương (thành phố Hải Phòng) cho biết, địa phương đã có văn bản gửi Công an thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân huyện An Lão để phối hợp truy tìm người bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung từ ngày 13/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN