Bình Dương điều tra nghi án một bảo vệ công ty viễn thông bị giết

Ngày 10/3, Cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của bảo vệ công ty cổ phần viễn thông FPT, chi nhánh Bình Dương nằm trên đường D9, khu phố 11, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Hiện trường vụ án được lực lượng công an phong tỏa để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ ngày 10/3, chị Huỳnh Thị Thơm là tạp vụ đến công ty cổ phần viễn thông FPT để dọn dẹp thì phát hiện anh Đỗ Long, sinh năm 1995, ngụ tại tỉnh Gia Lai, là bảo vệ công ty nằm trên vũng máu với nhiều vết đâm trên người.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân.

Được biết, cùng ca trực với anh Long còn có một bảo vệ khác nhưng đã không có mặt tại hiện trường.


Vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Nghi vấn nam y tá sát hại hàng loạt bệnh nhân để cướp tiền
Nghi vấn nam y tá sát hại hàng loạt bệnh nhân để cướp tiền

Cảnh sát Đức đã bắt giữ một nam y tá trong tháng 2 vừa qua sau khi các bệnh nhân do ông này chăm sóc đều tử vong trong tình huống nhiều điểm đáng ngờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN