Biểu dương lực lượng điều tra, khám phá vụ án cá độ bóng đá qua mạng internet

Ngày 12/8, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã gửi thư khen, biểu dương 2 đơn vị: Công an quận Hà Đông và Phòng 5, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, với tổng số tiền các đối tượng đã giao dịch, đặt cược tương đương 1.500 tỷ đồng...

Trong thư khen nêu rõ: Đây là thành tích xuất sắc thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Công an quận Hà Đông; tiếp tục khẳng định sự phối hợp tích cực, hiệu quả giữa các đơn vị thuộc Bộ Công an với Công an thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Chiến công này đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa trong thời điểm Thủ đô và cả nước đang nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Trước đó, chiều 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự 16 đối tượng để điều tra về hành đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 3,35 tỷ đồng tiền mặt, 3 xe ô tô (Mercedes GLK300, Hyundai Santafe, Kia Cerato), hàng chục máy tính bảng, điện thoại, nhiều chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng, đồ vật, tài liệu phục vụ mục đích tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Qua đấu tranh, bước đầu xác minh được đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua website bong88.com do đối tượng Bùi Hữu Định, sinh năm 1980, trú tại phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều hành, quản lý tài khoản đại lý cấp Super Master, sau đó chia thành nhiều tài khoản đại lý cấp Master do Nguyễn Quang Minh, sinh năm 1975, trú tại phường Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) và Đào Quang Phượng, sinh năm 1987, trú tại phường Phú Lương (Hà Đông, Hà Nội) điều hành, quản lý hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho các đối tượng tại địa bàn thành phố Hà Nội, tập trung chủ yếu tại quận Hà Đông và quận Hai Bà Trưng.

Đáng chú ý, khai thác cơ sở dữ liệu, lịch sử cá cược thể hiện cá cược thể thao, cá cược bóng đá, với tổng số điểm giao dịch, đặt cược tương đương 1.500 tỷ đồng. Hiện Công an quận Hà Đông đang phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền gần 150 tỷ đồng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền gần 150 tỷ đồng

Ngày 15/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Lực lượng này đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền các con bạc tham gia cá độ gần 150 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN