Bé gái bị bạo hành được đưa về Trung tâm BTXH Quảng Ngãi

Sáng 24/2, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở LĐ- TB&XH tỉnh Quảng Ngãi cùng các cơ quan liên quan đã đưa cháu Nguyễn Thục Phi (10 tuổi), nạn nhân của vụ bố mẹ nuôi bạo hành tại thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi), về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời.

Bé Thục Phi được đưa về Trung tâm BHXH tỉnh chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời. Nguồn: chinhphu.vn


Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, hiện tại sức khỏe của cháu Thục Phi đã cơ bản ổn định. Do cha mẹ nuôi của cháu Phi là ông Nguyễn Mùi và bà Đoàn Thị Hồng Yến trú tại thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đang bị tạm giam, hiện cháu không còn người thân. Để đảm bảo cuộc sống về vật chất và tinh thần cho cháu Phi, các cơ quan chức năng đã quyết định đưa cháu về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh để chăm sóc tạm thời, cho đến khi cơ quan chức năng có kết luận cuối cùng về vụ việc. Trong thời gian này, cháu Phi sẽ được hưởng các trợ cấp xã hội theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý và làm các thủ tục liên quan với các ngành chức năng, đảm bảo cháu Phi được tiếp tục học tập; đồng thời có ý kiến đề xuất với các ngành chức năng và địa phương có liên quan về hình thức chăm sóc đối với cháu Phi khi cơ quan thẩm quyền có kết luận sau cùng về vụ xâm hại trẻ em trên.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại đã nhận được hơn 90 triệu đồng từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ cho cháu Thục Phi.


Đinh Thị Hương

Vụ bạo hành bé gái ở Quảng Ngãi: Khởi tố và bắt tạm giam mẹ nuôi

Thượng tá Nguyễn Tất Chuân, Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Chiều 21/2, cơ quan chức năng đã hoàn tất hồ sơ và tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Đoàn Thị Hồng Yến (50 tuổi)...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN