'Bẫy' BĐS của bà bán cá

Biết nhu cầu cần thuê, mua chung cư thu nhập thấp của người dân rất lớn nên Gái (làm nghề buôn bán cá) tung tin có khả năng xin, mua căn hộ chung cư giá rẻ hơn giá thị trường. Với chiêu trò này, Gái đã lừa của 7 người chiếm đoạt trên 400 triệu đồng…

Ngày 12/11, CSĐT Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Gái (43 tuổi), trú tổ 38, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, đối tượng khai nhận buôn bán cá tại chợ Hòa Mỹ từ nhiều năm nay; song do điều kiện kinh tế khó khăn nên cuối năm 2011, đã nghĩ ra cách lừa đảo để kiếm tiền tiêu xài trong gia đình và trả nợ.

Biết nhu cầu cần thuê, mua chung cư thu nhập thấp của người dân rất lớn nên đối tượng lân la tìm gặp, đồng thời tung tin giả mạo là quen biết với những người có thế lực có khả năng xin, mua căn hộ chung cư giá rẻ hơn giá thị trường.

Qua đó, từ tháng 11/2011 đến tháng 10/2012, Gái đã lừa đảo của 7 người chiếm đoạt trên 400 triệu đồng
.


Theo cand.com.vn
Bẫy “chém” trong quán cà phê

23h30 ngày 24-10, CAP Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã bắt quả tang chủ cửa hàng cà phê ở 32 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm cùng các nhân viên phục vụ tại đây có hành vi cưỡng đoạt tài sản của khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN