Bắt trộm trên đường tuần tra

Hồi 4 giờ sáng 11/7, tại khu X2 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội), tổ tuần tra Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội phát hiện 3 đối tượng đi chung một xe máy phía sau còn kéo thêm chiếc xe ba gác chở 3 khung cửa sắt có biểu hiện nghi vấn, Công an đã yêu cầu chúng dừng xe để kiểm tra. Ngay lập tức, một đối tượng bỏ chạy, 2 đối tượng còn lại bị tạm giữ. Chúng khai tên là Đặng Văn Hiếu, 32 tuổi, quê ở xã Giao Thanh, huyện Giao Thủy (Nam Định) và Phạm Văn Kỷ, 31 tuổi, trú ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Trong lúc bị kiểm tra, đối tượng Hiếu đưa ra 2 triệu đồng cho tổ tuần tra để được tha. Các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã không nhận và lập hồ sơ chuyển hai đối tượng Công an phường Hoàng Liệt xác minh, giải quyết. Tại trụ sở, Công an phường Hoàng Liệt làm rõ 3 khung cửa sắt do chúng lấy trộm của gia đình anh Đinh Văn Hoán, 29 tuổi, trú ở tổ 3, Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Cùng ngày, một tổ tuần tra Cảnh sát cơ động khác phối hợp với Công an huyện Thanh Trì khám phá ổ nhóm trộm cắp gồm 3 đối tượng là Trương Quang Khải, 20 tuổi; Trần Văn Tới, 19 tuổi và Lê Xuân Hải, 17 tuổi, đều quê ở xã Liêm Tiết, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) và hiện tạm trú ở khu vực Cầu Diễn, huyện Từ Liêm. Công an xác định chúng đã trộm cắp 2 xe máy của các anh Ngô Trung Hiếu, 24 tuổi và Đào Đình Dương, 25 tuổi, cùng trú ở xã Tả Thanh oai, huyện Thanh Trì. Mở rộng điều tra, 3 đối tượng còn khai nhận đã gây ra 6 vụ trộm tài sản gồm 5 xe máy và 1 laptop tại địa bàn huyện Từ Liêm và quận Cầu Giấy. Hiện Công an huyện Thanh Trì tiếp tục thu hồi tang vật và xử lý.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN