Bắt tạm giam nghi phạm vụ trọng án ở phường Dịch Vọng Hậu

Gần 3 giờ ngày 27/8, Chu Văn Trường đi bộ đến nhà số 23 ngõ 165 Xuân Thuỷ, trèo lên cây trước cửa và lẻn vào ban công tầng 2 nấp chờ thời cơ hành động.

Nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: TTXVN phát

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 29/8 đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Chu Văn Trường (sinh năm 1986, thường trú tại Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trường là nghi phạm gây ra vụ trọng án ngày 27/8 ở ngõ 165 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nạn nhân trong vụ án này là Nguyễn Quang Anh (sinh năm 1998).

Ðối tượng Chu Văn Trường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại cơ quan Công an, Chu Văn Trường đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ lời khai của nghi phạm và tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan Công an xác định Trường là đối tượng không nghề nghiệp, không có nơi ở cố định.

Từ tháng 6/2016 vừa qua, Trường đến Hà Nội lang thang, thường ngủ qua đêm tại các quán Internet, nhà nghỉ. Ngày 20/8, Trường thuê phòng tại một nhà nghỉ ở ngõ 95 Hồ Tùng Mậu. Do lười lao động cần tiền ăn tiêu nên Trường nảy sinh ý định đột nhập vào các nhà vắng người để trộm cắp. Phát hiện ngôi nhà 23 ngõ 165 Xuân Thuỷ có cây cao trước cửa, thuận lợi để đột nhập nên đối tượng theo dõi quy luật hoạt động ra vào của người trong nhà này.

Gần 3 giờ ngày 27/8, Chu Văn Trường đi bộ đến trước ngôi nhà này, trèo lên cây vào ban công tầng 2 đẩy bung cửa sổ, trèo vào phòng khách và đi lên tầng 3. Tại đây, đối tượng mò vào phòng của Nguyễn Quang Anh thì thấy thanh niên này đang ngủ gục đầu trên bàn xếp để ở giường, bên cạnh có máy tính xách tay. Sau đó, Trường đi xuống tầng 1 với ý định mở sẵn cửa ra vào để sau khi trộm cắp tài sản sẽ thoát ra thì có tiếng chó sủa.

Tang vật thu giữ được. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Sợ bị phát hiện, Trường chạy lên và trèo ra ngoài ban công tầng 2, ngồi nấp 10 phút thấy không có người nhà bật điện Trường lại vào phòng khách tầng 2. Tại tầng này, Trường đã mở ngăn kéo tủ, lục soát thấy bên trong có 1 con dao nhọn liền cầm con dao này vào phòng Quang Anh. Đúng lúc này Quang Anh tỉnh giấc, Trường đã lao vào dùng dao nhọn đâm trúng ngực phải Quang Anh. Sau đó, Trường đâm tiếp vào bụng và ngực Quang Anh.

Thấy nạn nhân đã chết, Trường nhặt máy tính xách tay và điện thoại iPhone 6 màu đen ở góc bàn của nạn nhân rồi bỏ vào ba lô. Trên đường tẩu thoát, Trường vứt con dao gây án lên thùng sau một chiếc xe tải đang đi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Nghi can giết 2 người ở Đông Anh ra đầu thú
Nghi can giết 2 người ở Đông Anh ra đầu thú

Nghi can giết 2 người trong vụ trọng án ở Đông Anh, Hà Nội đêm 25/8 đã ra đầu thú.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN