Bắt tạm giam mẹ ruột bóp chết 2 con nhỏ tại Kiên Giang nghi do trầm cảm

Do con quấy khóc không chịu ngủ, vì nóng giận, đối tượng Nguyễn Thanh Thảo đã lấy gối đè vào mặt, dùng tay bóp mũi khiến 2 cháu bé ngạt thở và tử vong.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thanh Thảo khai nhận, do gặp áp lực gia đình trong việc nuôi con nên vào sáng ngày 29.9,Thảo ở nhà trông con, là bé trai Phạm Thanh Liêm (2 tuổi) và bé gái Phạm Thanh Ngân, 9 tháng tuổi.

Do con quấy khóc khóc không chịu ngủ, vì nóng giận Thảo đã lấy gối nằm đè vào mặt đồng thời dùng tay bóp mũi, hậu quả làm 2 cháu tử vong do ngạt thở. Sau đó Thảo vội lấy quần áo, tìm xe ôm bỏ về nhà cha ruột ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu  Giang. Sự việc được phát hiện khi chồng Thảo về nhà thì thấy 2 con đã chết nên trình báo Công an, Thảo bị bắt giữ ngay sau đó. Đối tượng Nguyễn Thanh Thảo đang có biểu hiện của bệnh trầm cảm trong nhiều tháng nay. Hiện cơ quan Công an đang làm thủ tục giám định sức khỏe tâm thần của người phụ nữ này để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

 

TTXVN/ Báo Tin tức
Ưu tiên doanh nghiệp thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Ưu tiên doanh nghiệp thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Một trong chủ trương xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp là ưu tiên doanh nghiệp thành lập cơ sở dạy nghề.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN