Ưu tiên doanh nghiệp thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Một trong chủ trương xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp là ưu tiên doanh nghiệp thành lập cơ sở dạy nghề.

 

Chú thích ảnh
Học sinh giáo dục nghề nghiệp tiếp cận thực hành trên máy móc hiện đại

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Lê Quân, một trong những giải pháp thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp là xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp, xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh đào tạo thường xuyên, đào tào lại cho người lao động.

Bộ LĐTBXH chủ trương tăng cường xã hội hóa với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở các địa bàn đô thị có nhu cầu cần nhiều lao động; đa dạng hóa các loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Bộ LĐTBXH khuyến khích thành lập mới cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập và có có vốn đầu tư nước ngoài, ưu tiên doanh nghiệp thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển các chương trình đào tạo thường xuyên, chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, công nghệ; đẩy mạnh hình tức vừa làm, vừa học của người lao động trong các doanh nghiệp để lấy văn bằng, chứng chỉ; xây dựng đề án đổi mới giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu cảu cuộc cách mạng công nghiệp lần 4, trong đó quan tâm đào tạo, đào tạo lại cho người lao động

Hiện cả nước có 1.954 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đó 397 là trường cao đẳng với 307 trường công lập; 525 trường trung cấp với hầu hết là công lập; còn hơn 600 cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện. Số trường tư trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp hiện còn thấp, khoảng 100 đơn vị. Tuy nhiên, các trường này lại hoạt động khá hiệu quả do gắn với nhu cầu thị trường lao động.

Thứ trưởng Lê Quân cho biết: Công tác giáo dục nghề nghiệp cần gắn với cung ứng nhân lực cho doanh nghiệp trên địa bàn. Có như vậy sẽ tạo việc làm ngay khi tốt nghiệp, gắn với nhu cầu thực thế tại địa phương

Thực tế tuyển sinh năm học 2018 của các trường cao đẳng, trung cấp vừa qua cho thấy các trường nghề ở các thành phố lớn, các trung tâm du lịch dịch vụ, các khu kinh tế, khu công nghiệp đang khởi sắc, trong khi các trường tại các địa bàn vùng kinh tế khác vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

 

XC/Báo Tin tức
Hơn 1.500 lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc đã về nước
Hơn 1.500 lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc đã về nước

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, thống kê từ Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và của các cơ quan chức năng của Hàn Quốc, trong 6 tháng đầu năm 2018, số người Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước là 988 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN