Bắt tạm giam Hiệu trưởng tiểu học sàm sỡ nữ sinh

Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Văn Toàn, Hiệu trưởng Trường tiểu học C về hành vi dâm ô trẻ em.

Chiều 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Văn Toàn, Hiệu trưởng Trường tiểu học C, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long về hành vi dâm ô trẻ em.

Theo cơ quan công an, gần đây cơ quan chức năng đã nhận được nhiều đơn của phụ huynh có con em đang học tại Trường tiểu học C, xã Vĩnh Phú Đông tố cáo ông Toàn có hành vi sàm sỡ nhiều học sinh nữ của trường. Qua xác minh, công an xác định đơn tố cáo là có cơ sở, đủ yếu tố khẳng định ông Toàn có hành vi dâm ô trẻ em nên đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Toàn để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bà Nguyễn Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long, cho biết sau khi cơ quan chức năng nhận được đơn của một số phụ huynh tố cáo ông Nguyễn Văn Toàn có hành vi sàm sỡ nữ sinh, Huyện ủy, UBND huyện Phước Long đã chỉ đạo Công an huyện khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ theo nội dung đơn tố cáo của phụ huynh. Theo bà Thủy, việc ông Toàn bị tố cáo sàm sỡ nữ sinh đã gây dư luận xấu ở địa phương, ảnh hưởng không tốt đến môi trường giáo dục; lãnh đạo huyện không dung túng, bao che cho hành động này và kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật.

TTXVN/Tin Tức
Phó hiệu trưởng trường THPT lãnh án 4 năm tù vì trốn thuế
Phó hiệu trưởng trường THPT lãnh án 4 năm tù vì trốn thuế

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 4 năm tù đối với bị cáo Trương Thị Yến - nguyên Phó hiệu trưởng trường THPT dân lập Phương Nam về tội “Trốn thuế”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN