Bắt tạm giam hai bị can để hơn 2.000 ha rừng tự nhiên bị hủy hoại

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam và khám xét nơi ở đối với Lê Xuân Bảo và Thái Thanh Tâm.

Cụ thể, ngày 30/3, ông Phan Thanh Hải, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam và khám xét nơi ở đối với Lê Xuân Bảo (sinh năm 1959), trú tại 187E Mai Hắc Đế, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Quảng Đức (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) và Thái Thanh Tâm (sinh năm 1962), trú tại phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), Tổ trưởng Tổ Quản lý, bảo vệ rừng Công ty nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Quảng Đức để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2010, tỉnh Đắk Nông giao 12.301 ha rừng cho Công ty nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Quảng Đức hoạt động nông lâm nghiệp và khoanh nuôi bảo vệ rừng. Tuy nhiên, Lê Xuân Bảo và Thái Thanh Tâm đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ, để hơn 2.000 ha rừng tự nhiên bị xâm lấn, hủy hoại.

Vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngọc Minh (TTXVN)
 Phối hợp để quản lý bảo vệ rừng hiệu quả
Phối hợp để quản lý bảo vệ rừng hiệu quả

Thời gian gần đây, các khu rừng giáp ranh giữa địa bàn hai tỉnh Kon Tum – Gia Lai đang bị “lâm tặc” tàn phá nghiêm trọng. Hàng trăm mét khối gỗ được các cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ, hàng chục vụ việc xâm phạm rừng nghiêm trọng bị phát giác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN