Bắt quả tang vụ vận chuyển ma túy qua biên giới

Tin từ Chỉ huy Đồn biên phòng Bắc Sơn (Móng Cái - Quảng Ninh) cho biết: khoảng 5 giờ 30 phút ngày 19/5, tại khu vực Mốc 1367-100 thuộc khu Hồng Hà, phường Ninh Dương (thành phố Móng Cái), Đội công tác Km2 đã phối hợp với Đội Phòng, chống tội phạm ma túy của Đồn biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh) bắt quả tang đối tượng Đỗ Thị Kim (SN 1976), quê quán xóm 3, thị Trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) có hành vi vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới. Tang vật thu giữ gồm: 7 gói túi nilon bên trong đựng tổng cộng 210,12 gam hêrôin. Đối tượng đi cùng là Nguyễn Thị Hòa, (SN 1982), trú tại Phú Thứ - Kinh Môn - Hải Dương. Để tránh sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng, các đối tượng trên đã dùng thủ đoạn cất giấu ma túy vào các túi bánh ngọt hiệu Lucky, rồi hàn dính lại như cũ.

Đối tượng Đỗ Thị Kim. Ảnh: Đinh Mạnh Tú-TTXVN

Tại cơ quan điều tra, Kim khai nhận: trong một lần đi xe ô tô từ Móng Cái về Hưng Yên, Kim có quen biết với một người phụ nữ tên Tâm (không rõ địa chỉ). Tâm nói với Kim đi xách hàng thuê cho Tâm được trả tiền công cao, Kim đồng ý và xin số điện thoại của Tâm. Sau nhiều lần thông tin qua điện thoại, Kim đã nhận vận chuyển ma túy cho Tâm tổng cộng 2 lần.

Lần thứ nhất, vào khoảng 19 giờ ngày 10/4, Tâm điện thoại cho Kim nhờ vận chuyển ma túy từ Hưng Yên sang Lồ Tình - Quảng Đông (Trung Quốc) với tiền công là 5.000 Nhân dân tệ (NDT), Kim đồng ý và nhận túi bánh có chứa ma túy mang sang Trung Quốc giao hàng cho một người đàn ông và được trả tiền công 1.000 NDT. Trên đường về Hưng Yên, Kim làm quen với Nguyễn Thị Hòa (SN 1982), trú tại Phú Thứ - Kinh Môn - Hải Dương. Do không quen đường bên Trung Quốc và chưa lấy được hết tiền công, Kim nhờ Hòa dẫn đường từ Việt Nam sang Lồ Tình - Quảng Đông - Trung Quốc để Kim lấy tiền (trước đó, Hòa đã có nhiều năm sinh sống cùng mẹ ở bên Trung Quốc) với tiền công 1 triệu đồng một chuyến, Hòa đồng ý. Ngày 15/4, Kim và Hòa đi sang Trung Quốc lấy 5.000 NDT là tiền công Kim vận chuyển hàng từ hôm trước, sau đó cả 2 cùng quay về Việt Nam.

Lần thứ hai, vào sáng ngày 18/5, Tâm điện thoại cho Kim vận chuyển ma túy sang Trung Quốc với tiền công là 10 triệu đồng. Đến 19 giờ cùng ngày, tại Phố Nối (Hưng Yên) Tâm đã giao cho Kim một túi nilon đựng bánh ngọt bên trong có chứa ma túy và Tâm đón xe ô tô từ Yên Mỹ đi Móng Cái. Trên xe, Tâm điện thoại cho Hòa nhờ Hòa dẫn đường sang Trung Quốc và hẹn đón nhau tại thị trấn Mạo Khê - Đông Triều. Đến 4 giờ ngày 19/5, cả hai đối tượng ra đến bến xe Móng Cái, sau đó đi xe ôm vào khu vực biên giới tìm cách vượt biên sang Trung Quốc thì bị cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Bắc Sơn bắt giữ. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Mạnh Tú

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN