Bắt quả tang vụ vận chuyển 10 kg ma túy đá, hơn 20.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 30/12, cơ quan chức năng đấu tranh, bắt quả tang một đối tượng quốc tịch Lào vận chuyển 10 kg nghi ma túy đá và hơn 20.000 viên nghi ma túy tổng hợp.

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 30/12, đoạn cách bờ sông Sê Pôn khoảng 100 mét, thuộc khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), Ban Chuyên án gồm các lực lượng: Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đội trinh sát đặc nhiệm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), Phòng PC 04 thuộc Công an tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh, bắt quả tang một đối tượng quốc tịch Lào vận chuyển 10 kg nghi ma túy đá và hơn 20.000 viên nghi ma túy tổng hợp.

Theo đó, đối tượng là Xang Thong Buoi La Van (tên thường gọi là Xăng, sinh năm 1990, trú tại bản Đensavẳn, huyện Sêpôn, tỉnh Savannakhet, Lào). Tang vật thu giữ gồm thu giữ 10 kg ma túy đá và hơn 20.000 viên ma túy tổng hợp cùng một số giấy tờ, tang vật quan trọng khác. Qua khai thác nhanh, đối tượng khai nhận số ma túy trên được mua từ Lào và vận chuyển đi xuyên đêm để tránh sự kiểm tra của các lực lượng chức năng, sau đó tập kết ở sát biên giới rồi móc nối với các đối tượng phía Việt Nam tìm cách tiêu thụ. Tuy nhiên, đối tượng đang vận chuyển qua biên giới về Việt Nam đã bị các lực lượng chức năng bắt giữ.

Việc bắt giữ đối tượng cùng số lượng lớn ma túy đánh dấu sự thành công trong việc đấu tranh giai đoạn 3 của Chuyên án. Hiện vụ việc được bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thụ lý, điều tra. Lực lượng Biên phòng Quảng Trị đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng nước bạn Lào để tiếp tục điều tra, mở rộng và truy bắt các đối tượng liên quan trong Chuyên án…

Thanh Thủy (TTXVN)
Ba đối tượng mua bán trái phép ma túy lĩnh án 43 năm tù giam
Ba đối tượng mua bán trái phép ma túy lĩnh án 43 năm tù giam

Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Đỗ Anh Tuấn (sinh năm 1990), Vũ Quang Dũng (sinh năm 1990) cùng trú tại phường Phương Lâm và Đỗ Thanh Tùng (sinh năm 1983) trú tại xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN