Bắt nhóm đối tượng vận chuyển hơn 250 kg thuốc nổ từ Lào về Việt Nam

Ngày 9/3, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép 252 kg thuốc nổ, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Chú thích ảnh
Bao tải đựng thuốc nổ do các đối tượng vận chuyển. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, sau một thời gian lên kế hoạch và theo dõi, đấu tranh, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 8/3 tại khu vực rừng tràm thuộc thôn Việt Xô, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng gồm: Trần Văn Điểu (sinh năm 1983, trú tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), Hồ Văn Mới (sinh năm 1992, trú tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và Hồ Văn Lành (sinh năm 2004, trú tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) có hành vi vận chuyển ba bao lác bên trong đựng thuốc nổ với tổng trọng lượng 98 kg. Trong quá trình phá án, một đối tượng liên quan đã bỏ chạy vào rừng.

Chú thích ảnh
Đối tượng Hồ Văn Lành tại hiện trường. Ảnh: TTXVN phát

Theo khai nhận ban đầu, số thuốc nổ trên đang được nhóm đối tượng vận chuyển từ tỉnh Quảng Trị ra Quảng Bình để tìm mối tiêu thụ. Ngoài ra, từ tháng 1 đến tháng 2/2020, các đối tượng này đã hai lần chở thuốc nổ ra Quảng Bình cất giấu tại khu vực rừng tràm thuộc thôn Việt Xô, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy để bán cho người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Căn cứ lời khai của nhóm đối tượng và xác định vị trí hẹn giao hàng, lực lượng Công an đã truy tìm và phát hiện thêm 154 kg thuốc nổ mà các đối tượng đã cất giấu trước đó tại khu vực rừng tràm thôn Việt Xô.

Chú thích ảnh
.Đối tượng Trần Quang Điểu tại hiện trường. ẢNh: TTXVN phát

Quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận toàn bộ số thuốc nổ trên được vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua khu vực biên giới gần cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị). Dự định sau khi tập kết đầy đủ hàng tại Quảng Bình, nhóm đối tượng sẽ tiếp tục vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã xác định danh tính đối tượng bỏ trốn là Hồ Văn Kiên (trú tại Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và đang tiếp tục truy bắt đối tượng này.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục đấu tranh.

Võ Dung (TTXVN)
Đắk Lắk bắt đối tượng mua bán thuốc nổ và kíp mìn
Đắk Lắk bắt đối tượng mua bán thuốc nổ và kíp mìn

Công an huyện Cư M’Gar đang phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra mở rộng vụ mua bán thuốc nổ số lượng lớn trên địa bàn huyện và xử lý đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN