Bắt nhóm cướp giật dây chuyền gắn kim cương

Chiều 27/11, tổ trinh sát Công an huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, mật phục tại một quán cà phê ở xã Đức Lâm, đã tóm gọn 2 đối tượng cuối cùng trong nhóm cướp giật dây chuyền vàng gắn kim cương của một Việt kiều Mỹ về thăm quê. Chúng là Cao Xuân Hoàng (21 tuổi) và Huỳnh Xuân Tín (19 tuổi), đều trú ở xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, hiện đang là sinh viên một trường cao đẳng ở tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, vào đầu tháng 11, bà Lục Thị Thuần (59 tuổi), Việt kiều Mỹ về nước tổ chức cưới vợ cho con; tạm trú tại nhà người thân ở xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức. Tối 11/11, bà Thuần ra tiệm bán tạp hóa của chị Lâm Thị Phương Dung ở thôn Nghĩa Lập, xã Đức Hiệp chơi và hát karaoke.

Lúc này có hai thanh niên chạy xe máy đến. Một người ở ngoài giữ xe, thanh niên còn lại vào hỏi mua thuốc lá. Bà Thuần đang cầm micro say sưa hát thì bất ngờ thanh niên nọ giật phăng sợi dây chuyền vàng trên cổ bà rồi chạy ra ngoài, lên xe đồng bọn đang chờ sẵn phóng vút đi...

Các đối tượng cướp giật (từ trái qua phải: Huỳnh Hữu Hoàng, Trần Duy Nam, Cao Xuân Hoàng, Huỳnh Xuân Tín, Trần Bảo Trung và Bùi Thanh Định).


Theo lời khai của bà Thuần, sợi dây chuyền vàng 4 chỉ (18K), giá 500 USD; mặt dây chuyền nạm kim cương, giá 3.000 USD và 1 viên kim cương trọng lượng 1.27 cara, nạm giữa dây chuyền, giá 13.000 USD. Tổng trị giá dây chuyền trên 356 triệu đồng...

Ngay trong đêm, Công an huyện Mộ Đức tổ chức điều tra truy xét. Từ chứng cứ thu thập, Công an huyện Mộ Đức bắt tạm giam Huỳnh Hữu Hoàng (29 tuổi), Trần Duy Nam (22 tuổi), Trần Bảo Trung (24 tuổi), Bùi Thanh Định (22 tuổi), trú ở xã Hành Thịnh, trong khi các đối tượng này đang lẩn trốn tại một số nhà nghỉ trên địa bàn TP Quảng Ngãi.

Qua đấu tranh, xác định, Cao Xuân Hoàng và Huỳnh Xuân Tín cũng trong nhóm cướp giật và đã giăng lưới hốt gọn khi 2 đối tượng này từ Quảng Nam quay về Quảng Ngãi liên lạc với đồng bọn...

Bước đầu các đối tượng khai nhận đã gây ra 30 vụ cướp giật tài sản của nhiều người bán tạp hóa, cửa hàng thuốc tây, quán nước… trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Thủ đoạn của chúng là chạy xe máy quần các tiệm bán hàng xem các bà chủ tiệm có mang dây chuyền thì vào giả vờ mua đồ và lợi dụng sơ hở ra tay cướp giật rồi tẩu thoát. Cơ quan Công an huyện Mộ Đức thông báo ai là nạn nhân của bọn cướp giật nên đến trình báo, để giải quyết, xử lý theo luật định.


Theo cand.com

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN