Bắt nhiều đối tượng vi phạm luật giao thông mang theo vũ khí, ma túy

Ngày 21/11, các tổ công tác Công an Thành phố Hà Nội đã bắt giữ 40 đối tượng vi phạm an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ, mang theo vũ khĩ thô sơ, ma túy và có hành vi cò mồi, lôi kéo khách gây mất trật tự công cộng tại các bến xe.

Tổ công tác Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội và Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tuần tra, kiểm tra 12 vụ, bắt 13 đối tượng vi phạm các lỗi: Không đội mũ bảo hiểm, có hành vi không chấp hành lệnh của CBCS Công an đang làm nhiệm vụ, chống người thi hành công vụ, mang theo vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, ma tuý. Hiện tổ công tác đã thu giữ 4 bình xịt hơi cay, 3 dùi cui, 1 khoá số 8, 5 dao kiếm, 2 gậy sắt và 2 gói nghi ma tuý.

Tổ công tác Công an thành phố Hà Nội cũng làm nhiệm vụ trên các tuyến xe buýt, bến xe khách đã bắt giữ 24 đối tượng có hành vi cò mồi, lôi kéo khách, gây mất TTCC, chuyển CA phường xử lý.
 
Cụ thể, Tổ công tác đã bắt 19 đối tượng, tại bến xe Phía Nam, chuyển Trạm Công an phía Nam, quận Hoàng Mai xử lý. Tại bến xe Mỹ Đình bắt 5 đối tượng, chuyển Đồn Công an số 1 Từ Liêm xử lý. Cụ thể, tại bến xe Phía Nam, phường Giáp Bát, quận Hoàng mai, tổ công tác đã bắt 2 đối tượng. gồm: Nguyễn Thế Sơn (SN 1976, trú tại 284, Quang Trung, Hà Đông, có 3 tiền án) và Đỗ Thanh Sơn (SN 1976, trú tại số 6, ngõ 5, Quang Trung, Hà Đông), chuyển Trạm CA bến xe Phía Nam xử lý. Tại điểm trung chuyển xe buýt Ngọc Khánh, Ba Đình, bắt Nguyễn Viết Thắng (SN 1975, trú tại Phú Sơn, Ba Vì), chuyển CA phường Ngọc Khánh xử lý./.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN