Bắt khẩn cấp đối tượng giết bạn nhậu

Ngày 10/7, Công an thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) đã bắt khẩn cấp Đỗ Tấn Chơn (SN 1983, ngụ ấp An Mỹ, xã Hòa An, Chợ Mới, An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Đỗ Tấn Chơn bị bắt về tội giết chết bạn nhậu. Ảnh: nld.com.vn


Vào khoảng 21 giờ ngày 9/7, sau khi tan ca về, Đỗ Tấn Chơn (công nhân xây dựng của công ty xây dựng Descon ở TPHCM) cùng Lê Thiện Minh (SN 1980, ngụ ấp An Thạnh, xã Hòa Bình, Chợ Mới, An Giang) và 2 người bạn gồm Lê Minh Luân và Hứa Thanh Nhã, mua 1,5 lít rượu về nhậu tại nhà trọ ở ấp Bình Tạo A, xã Trung An (Mỹ Tho, Tiền Giang). Cuộc nhậu kéo dài đến 1h30 rạng sáng 10/7, thì tạm ngừng. Chỉ ít phút sau đó, Đỗ Tấn Chơn và Lê Thiện Minh lại tiếp tục đi mua thêm 10 chai bia Sài Gòn về phía trước cửa nhà trọ để uống tiếp.

Trong lúc uống bia, Chơn và Minh xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Minh đánh Chơn ngã vào chậu kiểng làm cho Chơn bị đau. Bực tức, Chơn đi vào nhà bếp lấy con dao Thái Lan ra đâm một nhát trúng bụng Minh, rồi bỏ vào trong nhà ngủ. Riêng Minh được mọi người đưa đến bệnh viện đa khoa Trung Tâm Tiền Giang để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Minh đã tử vong sau đó. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 10/7, Đỗ Tấn Chơn được anh Võ Thế Hùng là chủ nhà trọ chở đến công an xã Trung An, thành phố Mỹ Tho để trình diện.

Tại cơ quan công an, hung thủ Đỗ Tấn Chơn thừa nhận có đâm Minh một nhát dao do bị Minh đánh đau nên tức. Chơn và Minh là bạn rất thân, Chơn được Minh giới thiệu và đưa từ An Giang lên để cùng làm chung.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.


Công Trí
Dùng súng đe dọa bạn nhậu
Dùng súng đe dọa bạn nhậu

Đồn Công an Cầu Bươu phối hợp với Đội Điều tra hình sự CAH Thanh Trì, Hà Nội đã bắt giữ Trịnh Văn Thắng (SN 1967, ở quận Ba Đình, Hà Nội (có 1 tiền án tội giết người) về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, khi đối tượng đang ẩn náu tại nhà của tình nhân...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN