Bắt khẩn cấp 5 đối tượng cướp gỗ sưa

Cơ quan điều tra, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, vừa bắt khẩn cấp 5 đối tượng cướp gỗ sưa trong khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, gồm: Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 1970, trú thôn 6, xã Xuân Trạch, Bố Trạch); Nguyễn Văn Cương (sinh năm 1982, trú Hưng Trạch, Bố Trạch); Nguyễn Ngọc Hoàn (sinh năm 1989, trú Sơn Trạch, Bố Trạch); Hồ Văn Phương (sinh năm 1987, trú tại thôn 2 Phong Nha, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch); Nguyễn Văn Cảm (trú tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch).

 

Hiện trường vụ hỗn chiến cướp gỗ sưa đêm 5/5 tại Khe Gát thuộc xã Xuân Trạch.

 

Trong số 5 đối tượng trên có Nguyễn Xuân Hiệu được điều động bổ sung làm công an viên xã Xuân Trạch cách đây 3 tháng.


Thông tin ban đầu của cơ quan điều tra cho biết, vụ việc xảy ra ngày 2/5, tại Hung Roi, xã Xuân Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình). Nhóm đối tượng trên đã dùng dao, mã tấu, gậy khống chế và cướp toàn bộ 9 cùi gỗ sưa của Phạm Văn Toàn, sinh năm 1980; Phạm Văn Thuyết, sinh năm 1987; Phạm Văn Mạnh, sinh năm 1995; Nguyễn Văn Lương, sinh năm 1994 và Trần Ngọc Tân sinh năm 1984, đều trú tại thôn 1, Thanh Sen, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch cùng một số người dân địa phương đang vận chuyển ra khỏi rừng. Không những thế, nhóm của Hiệu còn khống chế, thu giữ điện thoại, dồn mọi người vào hốc đá và cử người canh giữ. Sau khi nhóm của Hiệu chuyển hết gỗ sưa cướp được thì mới thả mọi người về.


Vụ việc đang được Công an huyện Bố Trạch điều tra làm rõ.

 

Đức Thọ - Hà Giang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN