Bắt khẩn cấp 4 đối tượng tiêu thụ tiền giả

Chiều 8/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan chức năng vừa triệt phá một đường dây tiêu thụ tiền giả, bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Tú (17 tuổi, tỉnh Phú Thọ), Lê Hữu Hiền (18 tuổi, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Thị Hồng Thanh (36 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh) và Hoàng Văn Phong (27 tuổi, tỉnh Lâm Đồng).

 

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Nguyễn Thanh Tú nằm trong đường dây tiêu thụ tiền giả bị lực lượng công an phát hiện truy quét nên ra tự thú, giao nộp 43 tờ tiền giả (mệnh giá 200.000 đồng). Tú khai báo, 2 đồng phạm Hữu Hiền và Hồng Thanh cùng nằm trong nhóm tiêu thụ tiền giả. Ngay sau đó, Hiền và Thanh bị bắt giữ khi đang dùng 28 tờ tiền giả (mệnh giá 200.000 đồng).

 

Tiếp tục truy xét, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Phong là người chuyên bán tiền giả với 2 triệu đồng lấy 1,1 triệu đồng tiền thật. Khám xét tại nơi ở của Phong, công an thu giữ 71 tờ tiền (mệnh giá 200.000 đồng) chưa kịp tiêu thụ.

 

Vụ việc đang được công an Bình Dương mở rộng điều tra.

 

Chí Tưởng

Lượng tiền giả đang giảm
Lượng tiền giả đang giảm

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), lượng tiền giả thu giữ qua hệ thống Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước Quý I/2014 giảm 15,55% so với Quý IV/2013.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN