Bắt hung thủ giết người tại lò mổ chó

Sau 12 giờ tích cực truy xét, lực lượng cảnh sát đã bắt được Mai Xuân Hiệp khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Yên Bái.


Rạng sáng 11-12, tại cơ sở giết mổ chó do anh Vũ Đình Thực (SN 1970) có địa chỉ ở tổ 3, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội xảy ra vụ xô xát giữa 2 công nhân cùng làm việc tại đây.


Theo các nhân chứng, do bất đồng trong việc phân công nhiệm vụ mổ chó nên Mai Xuân Hiệp (SN 1960, ở Trực Khanh, Trực Ninh, Nam Định) đã cầm dao nhọn (loại dùng để chọc tiết chó) đâm 1 nhát trúng ngực trái Lê Văn Tú (SN 1992, ở Tuy Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa), khiến anh này gục ngay tại chỗ, sau đó tử vong. Sau khi sự việc diễn ra, đối tượng gây án đã bỏ trốn.


Hiện trường xảy ra vụ án.


Nhận tin báo, CAQ Hà Đông đã nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội tổ chức điều tra, truy bắt Mai Xuân Hiệp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an phát hiện khoảng 5h00 sáng 11-12, Hiệp đã thuê xe bỏ trốn lên khu vực Tây Bắc.


Cùng với việc khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng CSHS đã huy động nhiều mũi trinh sát lần theo dấu vết đối tượng.


Với sự giúp đỡ của công an các xã Hưng Thịnh, Hưng Khánh và Hồng Ca (huyện Chấn Yên, tỉnh Yên Bái), đến 17h00 cùng ngày, lực lượng cảnh sát đã phát hiện, bắt giữ Mai Xuân Hiệp, khi đối tượng này đang ẩn náu tại nhà người quen.


Đối tượng Mai Xuân Hiếu




Con dao Mai Xuân Hiếu dùng để gây án


Ngay trong đêm 11-12, đối tượng giết người đã được dẫn giải về trụ sở CAQ Hà Đông. Bước đầu, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết, trong quá trình làm việc đã một vài lần xích mích với Lê Văn Tú. Trong quá trình bỏ trốn, Hiệp đã gọi điện cho người thân mang quần áo, tiền của lên Yên Bái.


Hiện CAQ Hà Đông đang tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý Mai Xuân Hiếu về hành vi “Giết người”.



Theo anninhthudo.vn

Truy tìm hung thủ sát hại nữ công nhân
Truy tìm hung thủ sát hại nữ công nhân

Sáng 7/12, Cơ quan điều tra Công an quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh cho biết, đã phát lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Tiến Sỹ (tự Bi, SN 1990, ngụ khu phố 1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi “giết người”.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN