Bắt hai tên trộm hơn 1 tỷ đồng của chủ cũ

Biết ông chủ cũ thường để tiền trong tủ sắt nên Khánh đã lẻn vào nhà bằng lỗ thông gió trộm tài sản với giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Đối tượng Trương Văn Khánh lẻn vào nhà chủ cũ bằng lỗ thông gió


Chiều ngày 4/1 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự và Xã hội (PC45) Công an TP. Hồ Chí Minh vẫn đang tạm giữ hai đối tượng Trương Văn Khánh (20 tuổi, quê Hậu Giang) và Nguyễn Đức Hiền (28 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Nạn nhân của hai đối tượng này là gia đình ông Vũ Đăng Trường (ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh). Trước đây, Khánh từng làm giúp việc bán tạp hóa cho nhà ông Trường nhưng vì lén ăn trộm tủ thuốc lá nên bị ông Trường cho nghỉ việc. Bị ông chủ đuổi việc, Khánh thuê phòng trọ ở ấp 2 (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) sống vất vưởng.

Không có việc làm, lại thiếu tiền tiêu xài, Khánh nghĩ đến kế hoạch đi ăn trộm nhà ông chủ cũ. Do có thời gian làm trước đây nhà ông Trường, Khánh biết rõ mỗi ngày ông Trường bán hàng tạp hóa đều cất tiền trong tủ sắt, còn chìa khóa thì bỏ vào tủ gỗ nên rạng sáng ngày 3/8/2013 Khánh cùng một đồng bọn (chưa rõ lai lịch) đi xe máy đến nhà ông Trường để “hành sự”. Khánh lẻn vào nhà ông chủ cũ qua lỗ thông gió với nhà bếp để trộm, còn đồng bọn ở ngoài cảnh giới. Tuy nhiên, khi Khánh mò đến tủ sắt thì không có tiền nên đành chui ra ngoài.

Đến ngày 4/ 8/2013, Khánh đem chuyện này kể lại cho Nguyễn Đức Hiền (cũng ở cùng dãy trọ) nghe vả rủ Hiền tối quay lại nhà ông Trường trộm tiếp. Hiền đồng ý và cả hai đã thực hiện trót lọt vụ trộm với tổng số tài sản gồm 730 triệu đồng, 3.000 USD, 3 lượng vàng cùng một số nữ trang khác, ước tính tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Qua điều tra, và hình ảnh camera ở nhà ông Trường ghi lại hình ảnh tên trộm là Khánh. Cơ quan công an nhanh chóng truy tìm tung tích của Khánh. Sau gần 5 tháng truy tìm, đến ngày 31/12/2013, công an đã bắt giữ Khánh khi y về thăm nhà ở Hậu Giang. Đến ngày 2/1/2014 các trinh sát đội 9 tiếp tục bắt giữ Hiền tại phòng trọ trên đường Nguyễn Đình Kiên (xã Tân Nhựt, Bình Chánh). Tại cơ quan công an cả hai đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Số tài sản hai tên Khánh, Hiền trộm được cơ quan công an thu hồi trả lại cho khổ chủ.


Tin, ảnh: Lê Linh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN