Bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy

Chiều 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Nữa (sinh năm 1994); Hồ Vũ Luân (sinh năm 1997) và Phạm Văn Toàn (sinh năm 1992), cùng trú tại xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Chú thích ảnh
(Từ trái qua) Đối tượng Hồ Vũ Luân,  đối tượng Nguyễn Văn Nữa và Phạm Văn Toàn tại thời điểm bị bắt quả tang. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16/6, lực lượng Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang bắt quả tang Nguyễn Văn Nữa, Hồ Vũ Luân và Phạm Văn Toàn tàng trữ trái phép chất ma túy tại một căn nhà thuê ven Quốc lộ 91, thuộc xã An Hòa, huyện Châu Thành (An Giang).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ khoảng 40 gam tinh thể màu trắng chứa trong các bọc nilon, nghi là ma túy đá; 1 cân điện tử; 4,5 triệu đồng tiền mặt; 1 cây roi điện và 3 cây dao tự chế cùng nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng và mua bán ma túy của các đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Nữa khai nhận: Tinh thể màu trắng trên là ma túy đá mới mua ở huyện Châu Phú với giá 7,3 triệu đồng, sau đó đem về nhà thuê để cùng với Hồ Vũ Luân và Phạm Văn Toàn sử dụng, rồi chia lẻ bán cho các con nghiện kiếm lời; tuy nhiên, chưa kịp bán thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

* Tối 17/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Khoảng 20 giờ ngày 15/6, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 4, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, tổ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt quả tang đối tượng Thào Seo Pao, sinh năm 1984, trú tại thôn Cửa Cải, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thào Seo Pao khai nhận: Ngày 14/6/2020, mua số ma túy trên của một người Trung Quốc với giá 2 vạn nhân dân tệ (khoảng hơn 60 triệu đồng tiền Việt Nam). Sau đó, Thào Seo Pao vượt biên mang về Việt Nam rồi cất giấu tại nhà.

Sau khi tìm được khách mua, Thào Seo Pao đồng ý bán số ma túy trên với giá 100 triệu đồng, tuy nhiên khi đang trên đường mang ma túy đi bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Bắt đối tượng vận chuyển trái phép gần 10 kg ma túy đá
Bắt đối tượng vận chuyển trái phép gần 10 kg ma túy đá

Ngày 17/6, tại Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy đá với số lượng cực lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN