Bắt giữ nghi can sát hại lái xe taxi Linh Anh

Tối 3/2, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an thành phố Hà Nội) và Đội Cảnh sát Hình sự (Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bắt giữ đối tượng Nguyễn Cảnh An, nghi can trọng vụ sát hại lái xe Hãng taxi Linh Anh vào tối 29/1, khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ, ngày 29/1, vụ án nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực cổng phụ của sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm).

Anh Nguyễn Văn Duy (sinh năm 1993, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội), lái xe Hãng taxi Linh Anh đã bị một đối tượng cứa cổ. Tài xế Duy chỉ kịp bỏ chạy khỏi xe vài mét và gục xuống đường, tử vong do mất máu cấp.

Ngày 31/1, Cảnh sát công bố đặc điểm nhận dạng nghi phạm gây ra trọng án. Theo đó, nghi phạm là nam giới khoảng 20 - 25 tuổi, dáng người gầy, cao khoảng 1,65 - 1,7 m, mặc áo khoác và quần màu đen, chân đi dép lê màu xanh lá cây và nói giọng miền Trung. Hung khí sử dụng là con dao gọt hoa quả bằng inox.

Nghi can Nguyễn Cảnh An sinh ngày 16/8/1999, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

​​​​​​​Nguyễn Hoàng (TTXVN)
Nghi can sát hại tài xế ở cổng phụ sân Mỹ Đình có thể đối mặt với án tử hình
Nghi can sát hại tài xế ở cổng phụ sân Mỹ Đình có thể đối mặt với án tử hình

Theo luật sư, vụ án mạng giết hại tài xế xe taxi tại cổng phụ sân vận động Mỹ Đình tối ngày 29/1, thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội có thể sẽ phải đối mặt với án tử hình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN