Bắt giữ đối tượng bị truy nã về tội giết người lẩn trốn trên tàu cá ở Côn Đảo

Ngày 18/9, Đồn Biên phòng Côn Đảo (Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa phối hợp với Công an đặc khu Côn Đảo bắt giữ đối tượng đang bị truy nã về tội giết người, khi đang lẩn trốn trên tàu cá tại khu vực biển Đặc khu Côn Đảo, TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
 Lực lượng Đồn Biên phòng Côn Đảo và Công an đặc khu Côn Đảo tiếp cận, bắt giữ đối tượng Trần Văn Phúc khi đang lẩn trốn trên tàu cá. Ảnh: Quang Anh

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh về rà soát thông tin đối tượng truy nã là Trần Văn Phúc (sinh năm 1989, quê tỉnh An Giang, quyết định truy nã số 4142/QĐTN-CSHS ngày 12/5/2025 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai), qua công tác trao đổi, nắm tình hình với lực lượng Công an đặc khu Côn Đảo, lực lượng chức năng xác định đối tượng đang lẩn trốn, làm việc trên tàu cá BT 92907TS do ông Nguyễn Văn Lượng (sinh năm 1977, quê tỉnh Bến Tre) làm thuyền trưởng, đang neo đậu tại khu vực biển Côn Đảo, cách Cảng tàu khách Bến Đầm khoảng 12 hải lý.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng bàn giao đối tượng Trần Văn Phúc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai theo quy định. Ảnh: Quang Anh

Vào trưa ngày 17/9, Đồn biên phòng Côn Đảo phối hợp với Công an đặc khu Côn Đảo đã trưng dụng, điều động tàu cá của ngư dân đặc khu Côn Đảo nhanh chóng cơ động ra vị trí tàu cá BT 92907 TS đang neo đậu rồi tiếp cận, tiến hành bắt giữ đối giữ đối tượng Trần Văn Phúc đang lẩn trốn trên tàu và dẫn giải vào bờ.

Sau đó, đối tượng Trần Văn Phúc đã được Công an đặc khu Côn Đảo đưa về trụ sở, tiến hành các thủ tục liên quan để bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai theo quy định của pháp luật.

Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Phạt tù nhân viên tiệm vàng lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Phạt tù nhân viên tiệm vàng lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 17/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Lê Trường Thọ (sinh năm 1991, ở quận Hà Đông cũ, Hà Nội) 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 175, khoản 4 - Bộ luật Hình sự) và 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 175, khoản 4 - Bộ luật Hình sự). Tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội danh đối với bị cáo Thọ là 25 năm tù.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN