Bắt giữ các đối tượng tiêu thụ vũ khí quân dụng

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã làm rõ vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng vào hồi 16 giờ 30 ngày 23/2 của hai đối tượng Phí Văn Chiến, Nguyễn Quốc Tuấn tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, Long Biên.

Trước đó, thực hiện theo kế hoạch 141/CAHN, hồi 16h30 ngày 23/2, tổ công tác 141/Y9 làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, kiểm tra xe taxi BKS 30U-1357, phát hiện trong cốp xe có 1 túi vải đựng 1 khẩu súng AK, 1 quả lựu đạn, 33 viên đạn AK, 15 viên đạn K54, 4 viên đạn K59 và 31 viên đạn thể thao.

 Tổ công tác đã bắt giữ hai đối tượng là Phí Văn Chiến (SN 1989, trú tại Liễn Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc); Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1994, trú ở Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận: Khoảng giữa tháng 1/2013, Chiến có đến nhà Nguyễn Văn Đại (tức Đại còi), (SN 1980, trú tại Mỹ Đình, Từ Liêm, HN). Thấy Đại có đưa cho Ba (là em xã hội - chưa rõ lai lịch) 1 bao tải dứa trắng bên trong có 1 khẩu súng và đạn mang cất giấu trong bếp nhà Đại.

Ngày 13/2, Chiến rủ Hoàng Văn Huy (SN 1990, trú ở Liễn Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) xuống nhà nghỉ Ngọc Thắng ở phường Bồ Đề, Long Biên, HN ở cùng với một số đối tượng, gồm: Nguyễn Mạnh Giàu  (SN 1991); Hoàng Văn Hưởng (SN 1993, đêu trú ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1994, trú ở Tam Dương, Vĩnh Phúc).

Ngày 18/2, Chiến đến nhà Nguyễn Văn Đại chơi, do không có ai ở nhà nên Chiến trèo tường vào bếp lấy trộm chiếc bao tải đựng khẩu súng của Đại cất giấu hôm trước. Chiến đem về nhà nghỉ Ngọc Thắng cho Huy, Hưởng, Giàu, Tuấn xem. Ngày 23/2, Chiến và Tuấn đi taxi mang túi đựng khẩu súng AK, lựu đạn và các loại đạn đi tiêu thụ thì bị tổ công tác 141/Y9 bắt giữ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.


TTXVN/ Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN