Bắt giữ 5 đối tượng phóng xe máy lạng lách, đánh võng nhiều tuyến phố ở Hà Nội

Ngày 8/9, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) thông tin, đơn vị vừa bắt giữ 5 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Những đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Thanh Tùng (sinh năm 1997, trú ở tổ 1, khu 10, phường Bãi Cháy, Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Văn Hoàn và Lê Duy Phong (cùng sinh năm 2003, trú tại Đội 1, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Đình Hiếu (sinh năm 2000, trú tại số 5 Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Phạm Vũ Ngọc Thịnh (sinh năm 2003, trú tại số 135 ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo điều tra, các đối tượng trên thường xuyên tụ tập vào buổi đêm và lúc rạng sáng, phóng xe máy tốc độ cao (70-90 km/h), lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến phố ở Hà Nội.

Mặc dù có tuổi đời còn rất trẻ nhưng các đối tượng trên đã có nhiều tiền án, tiền sự. Trong đó, Lê Thanh Tùng tự khai đã có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản"; Nguyễn Đình Hiếu có 1 tiền sự về tội "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Đặc biệt, đối tượng Phạm Vũ Ngọc Thịnh mới bị Công an quận Hai Bà Trưng ra quyết định khởi tố bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng" vào ngày 2/7. Thịnh được cho về nhà, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 2/7 - 2/10. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn tiếp tục đi tụ tập, phóng xe gây mất an ninh trật tự.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 5/9, đối tượng Nguyễn Văn Hoàn rủ Lê Duy Phong tới khu vực nóc hầm Kim Liên. Tại đây, nhóm này gặp Lê Thanh Tùng và nhanh chóng nhập hội.

Đến 0 giờ 30 phút ngày 6/9, Nguyễn Đình Hiếu rủ Phạm Vũ Ngọc Thịnh "đi bão", 2 đối tượng này cũng ra khu vực nóc hầm Kim Liên, nhập hội chung với nhóm của Hoàn.

Khi thấy đoàn xe máy của nhiều đối tượng thanh thiếu niên chạy qua, nhóm Hoàn - Phong - Tùng - Hiếu - Thịnh nhanh chóng phóng xe theo, tìm cách chạy lên đầu để "dẫn đoàn" (các đối tượng phóng xe tốc độ cao này có quy ước là bất kỳ xe nào chạy đầu tiên sẽ trở thành xe "dẫn đoàn", để cả đoàn chạy theo).

Được biết, nhóm đối tượng này đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trước khi chạy xe ra đường. Dù thời tiết ban đêm rất nóng nhưng các đối tượng đều mặc áo chống nắng, bịt kín người và mặt, dán che biển kiểm soát xe máy... hòng giấu nhận diện, né tránh cảnh sát. Trong quá trình lực lượng chức năng vây bắt, có những đối tượng còn manh động lao thẳng xe vào cảnh sát để chạy trốn.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hoàng (TTXVN)
Xử lý 45 thanh niên chạy xe lạng lách, đánh võng
Xử lý 45 thanh niên chạy xe lạng lách, đánh võng

Ngày 15/6, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã hoàn tất hồ sơ để xử lý 45 thanh niên có hành vi chạy xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự công cộng trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN