Bắt giữ 3 đối tượng theo tà đạo Hà Mòn lẩn trốn 8 năm trong rừng

Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Lực lượng trinh sát Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an địa phương bắt giữ các đối tượng theo tà đạo Hà Mòn lẩn trốn trong rừng 8 năm ở khu vực núi Jơ Mông, xã Hra, huyện Mang Yang (Gia Lai).

Chú thích ảnh
Các đối tượng (đứng giữa) bị dẫn giải về tạm giữ tại Công an huyện Mang Yang. Ảnh: TTXVN

Ba đối tượng theo tà đạo Hà Mòn bị bắt giữ là Kưnh (sinh năm 1992), Lũp (sinh năm 1972), Jưr (sinh năm 1964), đều trú tại làng Kret Krot, xã Hra, huyện Mang Yang.

Trước đó, từ tháng 7/2012 đến nay, Kưnh là đối tượng cầm đầu, cốt cán cùng một số đối tượng khác trong làng lẩn trốn vào rừng hoạt động tà đạo. Sau đó, chúng lôi kéo thêm nhiều đối tượng nhẹ dạ, cả tin trong làng lén lút hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Các đối tượng này nhận sự chỉ đạo của những đối tượng theo tà đạo Hà Mòn ở tỉnh Kon Tum.

Mặc dù đã được nhân dân, chính quyền vận động ra trình diện pháp luật nhưng các đối tượng này vẫn ngoan cố, hoạt động chống đối chính quyền. Đến rạng sáng 19/3, các đối tượng này bị bắt giữ.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tổ trinh sát địa bàn, của Phòng An ninh đối nội, ngày 19/3, Công an tỉnh Gia Lai, Huyện ủy, UBND huyện Mang Yang đã tổ chức khen thưởng đột xuất tổ truy bắt.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Đảng ủy, UBND huyện Mang Yang tổ chức khen thưởng đột xuất cho các trinh sát tham gia giữ các đối tượng hoạt động tà đạo Hà Mòn trên địa bàn. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Trung tá Nguyễn Văn Thông, Phó Trưởng phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Thực hiện kế hoạch cao điểm trong tháng 3/2020, ngày 19/3, đơn vị tiến hành bắt giữ 3 đối tượng theo tà đạo Hà Mòn cuối cùng trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Không chỉ kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, thời gian qua, Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai đã chú trọng công tác tuyên truyền đến sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân để đồng bào hiểu rõ bản chất sự việc, quay trở về cùng người thân làm triển kinh tế, ổn định đời sống.

Từ năm 2004 đến nay, Phòng An ninh đối nội - Công an tỉnh đã phối hợp với một số cơ quan chức năng ngăn chặn, làm thất bại 30 đợt tuyên truyền, kích động biểu tình, bạo loạn trên địa bàn. Lực lượng chức năng khởi tố bị can hàng chục đối tượng cầm đầu, cốt cán lợi dụng tà đạo Hà Mòn lẩn trốn; phát hiện, hơn 500 nhóm, đường dây tổ chức người trốn ra nước ngoài với hàng nghìn người tham gia; vận động, tiếp nhận gần 20 đợt với trên 100 đối tượng người dân tộc thiểu số vượt biên trái phép quay trở về địa phương…

Đặc biệt, để phù hợp với tình hình thực tế địa phương, Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh chú trọng tuyên truyền, phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số để nâng cao nhận thức của đồng bào. Qua đó, đơn vị đã tổ chức gần 500 hội nghị, buổi gặp mặt; tổ chức Hội nghị Đại đoàn kết và Hội nghị già làng tiêu biểu 5 tỉnh Tây Nguyên với hơn 300 đại biểu tham gia (Gia Lai có 70 đại biểu)... Đây là lực lượng hỗ trợ cơ quan công an nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến hoạt động phản động, chống phá trên nhiều địa bàn; từ đó giúp lực lượng Công an giải quyết dứt điểm, không để các vấn đề nảy sinh, lan rộng, kéo dài.

Với những thành tích đạt được, đơn vị đã được Tỉnh ủy Gia Lai tặng Cờ Đảng bộ đạt “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền; Thủ tướng Chính phủ 3 lần tặng Cờ thi đua; Bộ Công an tặng cờ cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở nhiều năm liền…

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công an đã xem xét, đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai.

Hồng Điệp (TTXVN)
Tà đạo chi phối 9 học sinh Nà Bản, Bắc Kạn là thông tin thất thiệt
Tà đạo chi phối 9 học sinh Nà Bản, Bắc Kạn là thông tin thất thiệt

Liên quan đến việc 9 học sinh nữ tại điểm trường Nà Bản, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, mắc chứng rối loạn phân ly tập thể, nhiều trang mạng đã gắn chuyện này với việc các em bị tà đạo chi phối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN