Bắt đối tượng vận chuyển 50 kg pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam

Ngày 10/1, Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đã bắt giữ ông Phạm Văn Đích, sinh năm 1958 ở xã Quảng Phong, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) vận chuyển hơn 50 kg pháo nổ từ Trung Quốc về xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu tiêu thụ.

Trong khi làm nhiệm vụ, lực lượng trinh sát Công an huyện Khoái Châu phối hợp với Công an xã Dân Tiến bắt quả tang ông Phạm Văn Đích đang vận chuyển và tàng trữ trái phép nhiều loại pháo nổ. Khám xét tại chỗ, Công an thu giữ 17 hộp pháo nổ, loại pháo giàn 36 quả; gần 500 quả pháo trứng; một hộp pháo nổ loại 100 quả và 6 hộp hình tròn loại pháo Bình Đà. Tổng trọng lượng số pháo là 54,5 kg.

Tại cơ quan điều tra, ông Đích khai nhận, trong thời gian sang Trung Quốc chữa bệnh, ông đã mua số pháo trên với số tiền 1,7 triệu đồng với mục đích sử dụng và bán để kiếm lời. Tuy nhiên, số pháo này chưa kịp tiêu thụ đã bị lực lượng Công an huyện Khoái Châu phát hiện bắt giữ.

Công an huyện Khoái Châu tiến hành tiêu hủy toàn bộ số pháo nổ trên; đồng thời hoàn tất các thủ tục để xử lý hành vi tàng trữ, mua bán vận chuyển hàng cấm đối với ông Phạm Văn Đích theo quy định của pháp luật.

TTXVN/Báo Tin tức
Bắt hai đối tượng buôn bán pháo nổ trái phép
Bắt hai đối tượng buôn bán pháo nổ trái phép

Công an tỉnh Hà Nam cho biết, lực lượng vừa bắt quả tang hai đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN