Bắt đối tượng trốn lệnh truy nã 22 năm

Qua tố giác của quần chúng, chiều ngày 9/3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Bạc Liêu, phối hợp với chính quyền địa phương bắt tên Hà Phát Hòa (57 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi - tỉnh Bạc Liêu) là đối tượng bị truy nã 22 năm qua vì trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1986, trong thời gian đi làm thuê ở Cần Thơ, Hòa lấy trộm một chiếc xe đạp của người dân nhưng bị quần chúng bắt quả tang rồi giao công an xử lý.

Năm 1987, TAND tỉnh Cần Thơ (cũ) đưa ra xét xử và tuyên phạt Hòa 3 năm tù giam về tội “trộm cắp tài sản”. Năm 1989, sau gần 3 năm thụ án tại Trại giam Kênh 5, xã Hỏa Tiến, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (còn hơn 2 tháng là hết án tù), lợi dụng sơ hở của cán bộ trại giam, Hòa đã bỏ trốn.

Tại cơ quan Công an, Hòa khai nhận sau khi trốn trại giam, y tạm trú tại xã Quách Phẩm, huyện U Minh (tỉnh Cà Mau), rồi lấy vợ, sinh con và thay tên đổi họ, liên tục di chuyển nơi ở nhằm tránh lệnh truy nã suốt 22 năm qua.

Huỳnh Sử
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN