Bắt đối tượng thứ hai tham gia giết hại voọc quý

Liên quan đến vụ việc giết hại hai con voọc chà vá chân xám ở Gia Lai, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 cho biết: Cơ quan điều tra hình sự của Quân đoàn đã bắt khẩn cấp đối tượng Hà Văn Quế (37 tuổi), trú tại xã Ia Pếch, huyện Ia Grai (Gia Lai) và di lý về trại giam của Quân đoàn 3 tại Thành phố Pleiku.

Quế là đối tượng thứ hai tham gia bắn hai con voọc chà vá chân xám, sau đó bán cho các quân nhân của Quân đoàn 3 với giá 1,2 triệu đồng.


Quang hành hạ con voọc rồi tung ảnh lên mạng. Nguồn: VOV


Khi vụ việc bị phát giác, Quế đã rời khỏi nơi lưu trú và khi vừa mới trở về nhà thì bị bắt.

Tại Cơ quan điều tra hình sự của Quân đoàn 3, Quế đã khai nhận khẩu súng dùng để bắn hạ hai con voọc là của y. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt đối tượng thứ 3.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã quyết định tước danh hiệu chiến sĩ và trả về địa phương đối với binh nhất Nguyễn Văn Quang (20 tuổi, quê ở huyện Thăng
Bình, tỉnh Quảng Nam thuộc Đại đội 3, Trung đoàn 7, Quân đoàn 3). Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 cũng xác định được thêm 2 quân nhân cũng thuộc Đại đội 3, Trung đoàn 7 đã chụp ảnh và tung hình ảnh hành hạ hai con voọc chà vá chân xám lên mạng xã hội Facebook, đồng thời thi hành kỷ luật tước danh hiệu 2 quân nhân này.

Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 còn khiển trách và cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền đối với 7 quân nhân cùng đơn vị có liên quan.

Vụ việc giết hại hai con voọc chà vá chân xám đang được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.


Nguyễn Hoài Nam
Tước quân tịch binh nhất tham gia giết voọc
Tước quân tịch binh nhất tham gia giết voọc

Bộ Tư lệnh quân đoàn 3 đã xác định được danh tính quân nhân đã giết voọc là binh nhất Nguyễn Văn Quang (20 tuổi, quê ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) thuộc đại đội 3, trung đoàn 7, quân đoàn 3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN