Bắt đối tượng chém chết người sau 3 năm lẩn trốn

Do mâu thuẫn, Nguyễn Văn Hùng đã dùng dao chém vào đầu, cắt nhượng chân của ông Võ Hồng Sơn (32 tuổi).

Chiều 5/6, Thượng tá Nguyễn Trọng Lâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Đội trưởng Đội truy nã (Công an tỉnh Ninh Thuận) cho biết, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) tại huyện Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) sau gần 3 năm lẩn trốn lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, xảy ra ngày 20/11/2014.

Theo PC45 Công an tỉnh Ninh Thuận, vào năm 2013, Nguyễn Văn Hùng làm quen với Nguyễn Thị Hương (30 tuổi, ở huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận), sau đó hai người sống cùng nhau như vợ chồng.

Cuối tháng 8/2014, Hùng về quê của Hương, có tổ chức ăn nhậu với một số người thân của Hương và đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Nguyễn Văn Hùng đã dùng dao chém vào đầu, cắt nhượng chân của ông Võ Hồng Sơn (32 tuổi). Do vết thương quá nặng, ông Sơn đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Gây án xong, đối tượng Nguyễn Văn Hùng đã bỏ trốn, vượt biên sang Trung Quốc để tránh bị bắt.

Đầu tháng 5/2017, đối tượng Hùng trở về Việt Nam và ẩn náu tại huyện Cần Giờ. Qua thời gian theo dõi động tĩnh của Hùng, lực lượng trinh sát đã bắt được và di lý về Công an huyện Ninh Sơn để xử lý.

Năm 1993, đối tượng Nguyễn Văn Hùng từng phạm tội cố ý gây thương tích; chiếm đoạt tài sản; sử dụng vũ khí trái phép; gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ tại thành phố Phan Thiết, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên án 17 năm tù giam.

TTXVN/Tin Tức
Phạt tù hai đối tượng cuối cùng trong vụ chém người ở Hồ Tây (Hà Nội)
Phạt tù hai đối tượng cuối cùng trong vụ chém người ở Hồ Tây (Hà Nội)

Ngày 15/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai bị cáo: Nguyễn Xuân Đồng (sinh năm 1989, ở tổ 24, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) lĩnh án tù chung thân; Phùng Hải Quân (sinh năm 1988, trú tại Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội) bị phạt 20 năm tù về cùng tội “Giết người” theo quy định tại Điều 93, khoản 1, điểm n - Bộ luật Hình sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN