Bắt 2 đối tượng vận chuyển 32 kg ma túy dạng đá và 10 bánh heroin

Ngày 25/10, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thắng lợi chuyên án 484 L, bắt 2 đối tượng, thu 32 kg ma túy dạng đá và 10 bánh heroin.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng. Ảnh Tường Vũ/TTXVN

Vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 25/10/2018 tại Khách sạn Công Đoàn, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cầm Xuyên, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cùng Hải Quan và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Trần Xuân Thanh (sinh năm 1988, quê ở xóm 7, xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; chỗ ở hiện nay: Thủ Đô Viêng Chăn, Lào) và Võ Quốc Dương (sinh năm 1977, trú tại xóm 4, xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ  4 bì tải màu xanh, bên trong chứa 30 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Tiếp tục khám xét trên chiếc xe mang biển kiểm soát Lào UN 0514 - phương tiện của hai đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 10 bánh heroin và 2 kg ma túy dạng đá.

Chú thích ảnh
Tang vật của vụ án. Ảnh Tường Vũ/TTXVN

Tại cơ quan điều tra 2 đối tượng khai nhận đã vẫn chuyển số ma túy trên từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

TTXVN/Báo Tin tức
Tuyên án tử hình đối tượng bị hủy án trong vụ mua bán 419 bánh heroin
Tuyên án tử hình đối tượng bị hủy án trong vụ mua bán 419 bánh heroin

Chiều 23/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt tử hình đối với với bị cáo Vi Văn Tuấn (sinh năm 1969, trú tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 194, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN