Bắt 14 đối tượng lắc tài xỉu tại Sóc Trăng

Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, Công an huyện Kế Sách (Sóc Trăng) đã phối hợp với lực lượng chức năng triệt xóa 1 tụ điểm đánh bạc lớn xảy ra trên địa bàn ấp Ba Rinh, xã Đại Hải, huyện Kế Sách.

Tang vật được công an tịch thu tại ổ bạc.


Vụ việc xảy ra vào lúc 00 giờ 30 phút ngày 15/7, Công an huyện Kế Sách đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bất ngờ ập vào, bắt quả tang 14 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu tại nhà ông Trần Văn Sơn, sinh năm 1958, ở ấp Ba Rinh, xã Đại Hải, huyện Kế Sách. Tang vật thu giữ gồm 1 bộ tài xỉu, số tiền gần 70 triệu đồng, 10 điện thoại di động, 6 xe mô tô và 1 số tang vật có liên quan.

Tụ điểm này do 2 anh em Nguyễn Chiến Trường, sinh năm 1979 và Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1982, ngụ tại ấp Ba Rinh, xã Đại Hải, huyện Kế Sách mượn nhà của ông Sơn và đứng ra tổ chức.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trung Hiếu (TTXVN)
8X táo tợn dựng chòi lá sau biệt thự tổ chức đánh bạc quy mô lớn
8X táo tợn dựng chòi lá sau biệt thự tổ chức đánh bạc quy mô lớn

Chiều 6/7, Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) và lực lượng Cảnh sát cơ động - Bộ Công an đã bất ngờ ập vào một biệt thự nằm ở đường TL24, khu phố 2, phường Thạnh Lộc, Quận 12 (Thành phố Hồ Chí Minh), bắt giữ 33 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bước đầu xác định, sòng bạc “khủng” này do Nguyễn An Thạnh (sinh 1986, cư trú đường TX51, phường Thạnh Xuân, Quận 12) tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN