Hà Tĩnh: Bắt ổ đánh bạc cảnh giới bằng camera

Ngày 8/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, do Trương Quang Bích (còn gọi là Bích “cốp”, SN 1989, trú tại tổ dân phố 2, phường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh) cầm đầu, thu giữ 29 triệu đồng.

Các đối tượng và tang vật bị lực lượng chức năng bắt tại trận.
Trước đó, vào lúc 15 giờ 50 phút ngày 30/5, qua quá trình theo dõi, mật phục, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Hà Tĩnh đã bắt quả tang 12 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại số nhà 56A, đường Lê Văn Huân, tổ dân phố 1, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh.

Các đối tượng bị bắt gồm: Trương Quang Bích (SN 1989), Lê Văn Dũng (SN 1993), Võ Tá Hà (SN 1970), Đồng Sỹ Nghĩa (SN 1990), Trần Thị Hải Yến (SN 1977), Lê Trung Thông (SN 1999), đều trú tại P. Trần Phú; Phạm Hữu Tân (SN 1985), Trương Quang Đoàn (SN 1993), Lê Quốc Hoàn (SN 1978), trú tại P.Thạch Linh; Nguyễn Văn Dũng (SN 1989), trú tại xóm Bình Lý, xã Thạch Bình; Phạm Bá Giáp (SN 1984), trú tại Minh Tiến, xã Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh; Đặng Đình Nam (SN 1997), trú tại Tân Tiến, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 20 bộ bài tú lơ khơ, 29 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.
Các đối tượng trên thường xuyên tụ tập đánh bạc, gây búc xúc cho quần chúng nhân dân.
Các đối tượng trên khai nhận, vào khoảng 12 giờ ngày 30/5, Bích thuê nhà đối tượng Võ Tá Hà tại tổ dân phố 1, phường Trần Phú tổ chức đánh bạc. Sau đó Bích lần lượt điện thoại cho các đối tượng đến đánh bạc.

Tại đây, các đối tượng đánh bạc, còn Bích đứng ra thu tiền hồ, trả tiền phí thuê nhà cho Hà. Để che mắt lực lượng chức năng, Bích bố trí nhiều đối tượng cảnh giới trong và ngoài nhà, lắp camera theo dõi.


Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, 15 giờ 50 phút ngày 30/5, Công an TP.Hà Tĩnh đã đột kích toàn bắt toàn bộ các đối tượng tại chiếu bạc.

Được biết, trong thời gian vừa qua, các đối tượng trên thường xuyên tụ tập tại đây để tổ chức đánh bạc và đánh bạc, gây búc xúc cho quần chúng nhân dân.

Theo baohatinh.vn
Dùng dao phay chém chết bạn đánh bạc, lĩnh án 18 năm tù
Dùng dao phay chém chết bạn đánh bạc, lĩnh án 18 năm tù

Ngày 31/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 18 năm tù đối với bị cáo Trịnh Văn Sơn (sinh năm 1978, trú tại Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội) về tội “Giết người".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN