Án mạng sau khi va chạm giao thông

Hồi 1 giờ ngày 7/9, Hà Huy Hoàng, 24 tuổi, trú ở khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) điều khiển xe máy đi ra chợ Đồng Xoài. Khi đến đoạn giao nhau giữa quốc lộ 14 và đường Điếu Ông thí xảy ra va chạm với xe máy do Tôn Thất Hoàng, 39 tuổi, trú ở khu phố Tân Tiến, phường Tân Xuân điều khiển, phía sau chở Trần Đình Lưu, 33 tuổi, trú ở khu phố Xuân Bình, phường Tân Bình. Sau va chạm, hai bên đã mâu thuẫn đánh nhau.

Tôn Thất Hoàng đuổi đánh Hà Huy Hoàng nhưng không được. Sau đó, Tôn Thất Hoàng chạy ra chỗ bán thịt heo cùa chị Phạm Thị Hường, lấy con dao chọc tiết rồi cùng Lưu đi tìm Hà Huy Hoàng. Khi đó, Hà Huy Hoàng đang cầm chiếc bóng đèn tuýp loại dài 1,2 mét đứng ở chỗ va quệt xe. Khi thấy Tôn Thất Hoàng và Lưu đi đến, Hà Huy Hoàng đã dùng bóng đèn đánh và vật ngã Lưu xuống đường.

Trong lúc Hà Huy Hoàng đang mải đánh Lưu thì Tôn Thất Hoàng đã dùng dao đâm 3 nhát vào bụng và lưng của Hà Huy Hoàng. Hậu quả, Hà Huy Hoàng tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, 2 đối tượng Tôn Thất Hoàng và Lưu đã bỏ trốn, nhưng đến 4 giờ 30 cùng ngày, cả 2 đã tới trụ sở Công an thị xã Đồng Xoài đầu thú.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN