7 năm tù cho đối tượng nước ngoài cướp tiệm vàng

Ngày 24/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt 7 năm tù giam đối với bị cáo Fang Wen Zhong (sinh năm 1972, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Cướp tài sản”.


Fang Wen Zhong nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2004 và làm việc tại Công ty TNHH gỗ Hòa Sâm (tỉnh Bình Dương). Đến năm 2009, Zhong quen biết và có quan hệ tình cảm với chị Đào Thị Nga (sinh năm 1986, quê ở Hòa Bình). Kể từ đó, Zhong thường xuyên đi xe từ Bình Dương ra Hòa Bình và Hà Nội để gặp chị Nga.

Ngày 3/2/2015, Zhong đi xe từ Bình Dương ra Hà Nội để gặp chị Nga. Khi đi Zhong có mang theo 2 bình xịt hơi cay với mục đích phòng thân. Ở nhà chị Nga chơi đến ngày 11/2/2015 , Zhong có ý định về Trung Quốc nên báo cho chị Nga đi tiễn.

Khi đến bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, chị Nga bị say xe, nên Zhong nói đi mua hoa quả cho chị Nga ăn. Nhưng do trong người không có tiền nên Zhong nảy sinh ý định cướp tài sản.

Zhong nói với chị Nga chờ ở bến xe để Zhong đi lấy tiền. Zhong tự bắt xe buýt từ bến xe Yên Nghĩa về hướng thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), mục đích là đến chỗ nào có ít người, lợi dụng sơ hở để cướp tài sản.

Đến địa phận phố Gốt, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, nhìn thấy cửa hàng vàng bạc Lưu Lai ở ngay mặt đường, xung quanh ít người đi lại, Zhong xuống xe và đứng rình ở bên ngoài.

Phát hiện trong cửa hàng chỉ có anh Nguyễn Xuân Lưu (sinh năm 1987, trú tại phố Gốt) đang rửa tay ở khu vệ sinh cuối tiệm vàng, Zhong đi vào trong tiệm vàng, tiến đến sau lưng anh Lưu.

Sau khi anh Lưu rửa tay xong, anh Lưu quay lại gian hàng, Zhong dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh Lưu. Zhong chưa kịp yêu cầu anh Lưu đưa tiền, vàng, anh Lưu đã hô: “Cướp, cướp”. Thấy vậy, Zhong hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài đã bị công an địa phương bắt giữ.

Quá trình điều tra, anh Lưu khai: Khi Zhong sử dụng bình xịt xịt vào mặt, do anh Lưu đeo khẩu trang nên mắt chỉ hơi cay cay, vẫn nhìn được mờ mờ thấy Zhong khi bỏ chạy đã dùng tay vơ lấy sợi dây chuyền mà anh Lưu đang chế tác để trên bàn, nhưng chưa lấy được vì sợi dây sau đó bị rơi xuống nền nhà.

Kim Anh (TTXVN)
Cướp tiệm vàng, hai bị cáo lĩnh án 39 năm tù
Cướp tiệm vàng, hai bị cáo lĩnh án 39 năm tù

Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án cướp tiệm vàng tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt tổng mức án cho hai bị cáo là 39 năm tù.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN