2 vợ chồng chết trong biệt thự ở Tiền Giang

Hai người được phát hiện đã tử vong trong căn biệt thự đồng thời là cơ sở xay rang cà phê Hữu Khánh rạng sáng 24/1 tại phường 2, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang.

Lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đang phong tỏa hiện trường nghiêm ngặt để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Minh Trí-TTXVN

Cụ thể hai nạn nhân tử vong là ông Lương Văn Đấu (sinh năm 1949) và vợ là bà Võ Thị Năm (sinh năm 1953) chủ căn biệt thự của cơ sở kinh doanh cà phê Hữu Khánh. Theo thông tin ban đầu, có ba người ở căn biệt thự trên trong tối 23/1: Vợ chồng ông Lương Văn Đấu và đứa cháu nội là Lương Hữu Khánh học sinh lớp 8. Ông Đấu và bà Năm ngủ cùng phòng, đứa cháu nội ở một phòng khác trên gác.

Khoảng 7 giờ ngày 24/1, khi đến làm việc như thường lệ công nhân đã phát hiện ông Lương Văn Đấu và bà Võ Thị Năm tử vong trong phòng riêng.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đang phong tỏa hiện trường nghiêm ngặt để phục vụ công tác điều tra.

Minh Trí (TTXVN)
Chèo xuồng ra giữa hồ, hai học sinh chết đuối
Chèo xuồng ra giữa hồ, hai học sinh chết đuối

Vào khoảng 16 giờ ngày 21/1, lực lượng cứu hộ và người dân huyện Đắk R’Lấp đã vớt được xác của hai học sinh chết đuối trên hồ Đắk Sin, thuộc thôn 12 cùng xã.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN