18 tháng tù cho thư ký tòa nhận hối lộ

Ngày 28/11, TAND thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Từ Ngọc Cương (sinh năm 1978, là thư ký TAND thành phố Biên Hoà) về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Từ Ngọc Cương 18 tháng tù giam.

Theo cáo trạng của Viện KSND cùng cấp, ngày 19/12/2011, TAND thành phố Biên Hòa thụ lý hồ sơ vụ án đối tượng Phạm Văn Duy bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích”.

Qua nghiên cứu hồ sơ, Thẩm phán TAND thành phố Biên Hòa đã giao cho Từ Ngọc Cương mời gia đình bị hại lên để làm rõ các khoản đòi bồi thường. Tuy nhiên Cương đã tự ý mời cả gia đình bị cáo và gia đình bị hại đến để thoả thuận mức bồi thường. Sau đó Từ Ngọc Cương đã gợi ý cho gia đình bị cáo Phạm Văn Duy đưa tiền cho Cương để tòa xử giảm nhẹ mức án.

Trước sự việc trên, người nhà bị cáo Phạm Văn Duy đã đến Công an thành phố Biên Hòa trình báo vụ việc.

Đến ngày 16/1/2012 gia đình bị cáo Duy hẹn với Cương đến một quán cà phê tại phường Thống Nhất để “giao dịch”. Tại đây Công an thành phố Biên Hoà đã bắt quả tang Từ Ngọc Cương đang nhận 15 triệu đồng của người nhà bị cáo Duy.


TTXVN/Tin tức

Bắt Thư ký Tòa án quận Ninh Kiều, Cần Thơ, vì nhận hối lộ

Ngày 27/11, Cục Điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hậu, Thư ký Toà án nhân dân (TAND) quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ về hành vi nhận hối lộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN