142 đăng đùng trái phép trên đầm Thị Nại

Ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu các ngành chức năng và chính quyền địa phương các cấp kiên quyết xử lý và cưỡng chế số hộ dân cho xây dựng đăng đùng trái phép trên mặt nước của đầm Thị Nại thuộc huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn. Trước đó, việc xây dựng đăng đùng trái phép trên đầm Thị Nại đã gây nhiều hậu quả xấu đến môi trường, thủy văn, nguồn lợi hải sản và an ninh trật tự.


Theo thống kê của các ngành chức năng tỉnh, đến nay, trên đầm Thị Nại đã có 142 đăng đùng được xây dựng trái phép. Trong đó, các xã Phước Sơn, Phước Hòa và Phước Thuận (huyện Tuy Phước) có 120 đăng và đợt 1 vừa qua lực lượng liên ngành mới cưỡng chế tháo dỡ 23 cái. Số còn lại, một mặt động viên người dân tự tháo dỡ, những trường hợp cố tình chây ỳ sẽ bị cưỡng chế vào đầu tháng 3 tới.

 

Viết Ý

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN