141 - 'Thương hiệu' bảo vệ bình yên của Thủ đô

141- các tổ công tác đặc biệt của Công an thành phố Hà Nội đang là nỗi khiếp sợ của loại tội phạm đường phố trên địa bàn Thủ đô.

Xuân Đinh Dậu 2017 này, 141 bước sang tuổi thứ 6 và tiếp tục xứng danh là “thương hiệu” bảo vệ bình yên của thành phố "Vì hòa bình" với những nỗ lực không ngừng trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm. 

"Gọng kìm thép" trấn áp tội phạm 

Một ngày mùa đông cuối năm 2016, Tổ công tác Y3/141 Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ trên phố Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) phát hiện một nam thanh niên đi xe máy mang biển kiểm soát 29F6 - 0905, không lắp gương, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng phương tiện. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quai chéo của người này có khẩu súng ngắn, các ký hiệu trên thân khẩu súng có thể đã bị tẩy xóa, ổ tiếp đạn có 6 viên và nhiều gói nylon chứa chất nghi ma túy.

Lực lượng công an Tổ công tác 141 xử phạt người điều khiển xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ đêm giao thừa. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại Cơ quan công an quận Hai Bà Trưng, danh tính đối tượng được làm rõ là Thẩm Mạnh Dương (33 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội). Dương khai có 2 tiền án về tội Tổ chức đánh bạc và Cướp tài sản, và Dương mới ra tù. Lập tức, Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng và tang vật, tiến hành công tác điều tra làm rõ vụ việc. 

Trước đó, tổ công tác Y15/141 Công an thành phố Hà Nội khi làm nhiệm vụ tại nút giao thông Quang Trung - Lê Trọng Tấn (Hà Đông, Hà Nội) phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe gắn máy thấy tổ công tác liền dừng xe để người thanh niên ngồi sau xuống xe đứng nép vào hàng cây ven đường, trên tay cầm chiếc túi xách nữ. Trước biểu hiện nghi vấn, tổ công tác liền mời đối tượng này vào chốt để kiểm tra hành chính. 

Qua kiểm tra chiếc túi xách mà đối tượng mang theo, cảnh sát phát hiện thấy có nhiều điện thoại, thẻ ATM, giấy tờ mang tên tuổi của nhiều người khác nhau. Đặc biệt, trong chiếc túi xách có 1 khẩu súng colt xoay tự chế, bên trong có sẵn 4 viên đạn. Lập tức, danh tính hai đối tượng này được làm rõ là Nguyễn Văn Cường, 33 tuổi (Thanh Oai, Hà Nội) và Nguyễn Bá Cường, 36 tuổi (ở La Khê, Hà Đông). Ngay sau đó, cả hai đối tượng này đã được tổ công tác 141 bàn giao cho Phòng cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Trên đây chỉ là hai trong nhiều vụ việc các đối tượng mang vũ khí "nóng", hay hàng "lạnh" là đao, kiếm, dao nhọn trên phố hoặc trên đường đi giải quyết mâu thuẫn bị tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội phát hiện, xử lý. Hàng chục đối tượng truy nã trong đó có những đối tượng truy nã đỏ của Interpol; hay vận chuyển trái phép hàng trăm miếng kim loại màu vàng cùng hàng chục nghìn USD... cũng không thoát khỏi “tấm lưới” mà 141 đã giăng ra. 

Nói về những gọng kìm thép trong trấn áp các đối tượng có hành vi gây hại cho xã hội, Thượng úy Nguyễn Ngọc Thuật, Đội phó Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) Công an thành phố Hà Nội, cán bộ trực tiếp theo dõi các tổ công tác 141 cũng cho biết: Từ con số 5 vào năm 2011, sau này mở rộng lên gấp 3 lần, 15 "mô hình" của kế hoạch chuyên đề số 141/KH-CAHN gồm Cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông, có sứ mệnh "kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, chở người sai quy định…, mang vũ khí khi tham gia giao thông", thực sự đã đi vào “bộ nhớ” của không chỉ người dân Thủ đô mà còn nhân dân ở nhiều tỉnh, thành phố khác. Liên quân đã trở thành nỗi khiếp sợ của loại tội phạm đường phố trên địa bàn Thủ đô. 

"Kể từ khi thành lập cho đến nay, hàng nghìn vụ việc, đối tượng phạm pháp đã bị các tổ công tác 141 phát hiện, bắt giữ. Trong mỗi thời điểm khác nhau, lực lượng 141 đã chủ động thay đổi kế hoạch, biện pháp để nhanh chóng chặn đứng mầm mống, nguy cơ gây án từ của các đối tượng tội phạm", Thượng úy Thuật cho hay. 

Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 2, chỉ huy Tổ công tác Y7/141 cũng cho biết: Tội phạm trên đường phố “Có tật ắt sẽ giật mình. Chỉ cần nhìn điệu bộ, dáng vẻ, sắc mặt của những đối tượng nghi vấn là có thể xác định được tới 90% đối tượng có gây án hay không”. Bằng những kinh nghiệm ấy nên hầu như mỗi lần Tổ công tác của Thượng úy Cường xuất quân là lại lập chiến công, có khi bắt đối tượng mang hung khí, ngăn chặn kịp thời những vụ xô xát đẫm máu. Một số lần khác bắt những kẻ buôn ma túy và lần ra những chiếc xe gian đã mất cắp từ hàng chục năm trả lại cho người dân. 

Điểm tựa vững chắc cho sự bình yên của nhân dân 

Tìm hiểu về 141 mới biết, sức mạnh của lực lượng này là đến từ phương châm hoạt động "quân pháp bất vị thân". Nghĩa là bất kể ai cũng phải tuân theo luật pháp, con em trong ngành công an cũng không nằm ngoài pháp luật. Sức mạnh đó còn đến từ sự khoa học, bài bản trong công tác tổ chức. 

Các tổ công tác hoạt động theo phương thức cắm chốt tập trung ở một khu vực, hỗ trợ nhau khi cần thiết; sử dụng biện pháp công khai kết hợp hóa trang để phát hiện, kiểm tra, xử lý theo nguyên tắc: Lực lượng hóa trang tuần tra trên các tuyến phố nếu phát hiện có trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ hoặc đối tượng nghi vấn có dấu hiệu phạm tội thì sử dụng bộ đàm thông báo cho lực lượng công khai triển khai đội hình dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện đối tượng tàng trữ vũ khí, dao kiếm, ma túy… hoặc có dấu hiệu phạm tội thì lực lượng làm nhiệm vụ sẽ khống chế, áp giải đối tượng và đưa phương tiện, tang vật về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự. 

Theo Đại tá Nguyễn Văn Viện, Trưởng phòng Tham mưu (PV11) Công an thành phố Hà Nội, qua 5 năm hoạt động, các tổ công tác 141 đã kiểm tra, xử lý gần 192.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; phát hiện gần 5.100 vụ cùng 6.655 đối tượng có dấu hiệu tội phạm, thu giữ rất nhiều tang vật liên quan, bàn giao cho các đơn vị điều tra, xác minh, xử lý. Các đơn vị đã truy tố 949 vụ, hơn 1.200 bị can; xử lý hành chính hàng nghìn vụ việc với hơn 3.000 đối tượng. 

Ngoài những số liệu về việc góp phần làm giảm phạm pháp hình sự, giảm tai nạn giao thông, có thể nhận thấy rõ là tình trạng “tội phạm đường phố”, hiện tượng các đối tượng lưu manh, côn đồ mang theo vũ khí, dao kiếm, công cụ hỗ trợ tham gia giao thông, truy đuổi, đâm chém nhau công khai… đã giảm rõ rệt. Tình trạng thanh, thiếu niên ngang nhiên vi phạm luật giao thông, sẵn sàng chống đối người thi hành công vụ và số vụ trọng án xuất phát từ va chạm giao thông, mâu thuẫn bột phát trên đường phố cũng giảm đáng kể. 

"Cùng với những chiến công là uy tín của Công an thành phố Hà Nội nói chung, hình ảnh lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng trong quần chúng nhân dân được tăng lên đáng kể. Lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt ghi nhận và đánh giá rất cao sáng kiến này của Công an Hà Nội. Từ mô hình này, ngày càng có nhiều Công an các tỉnh, thành khác học tập, triển khai…", Đại tá Nguyễn Văn Viện nhấn mạnh. 

Ngay từ những ngày đầu năm mới 2017, Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu các tổ 141 phải tiếp tục không ngừng nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động. Thực tế là tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội tuy đã được kiềm chế nhưng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp. Nhiều vụ án vẫn diễn ra trên đường phố. Gần đây nhất là án mạng nghiêm trọng xảy ra đêm 24 rạng sáng 25/10, trước cửa số nhà 96 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) làm 1 người chết, hay vụ nổ súng tại phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) vào rạng sáng 27/10 làm một người tử vong. Tội phạm cũng xảo quyệt hơn khi thường xuyên thăm dò việc bố trí lực lượng của các tổ 141 để thay đổi phương thức, thủ đoạn, thời gian, tuyến đường di chuyển. 

Trước tình hình đó, Chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - một trong ba đơn vị liên quân cho biết, đơn vị đang tiếp tục tổ chức nắm, dự báo tình hình các loại tội phạm, xác định quy luật hoạt động, địa bàn trọng điểm để tham mưu cho Ban Chỉ đạo 141 bố trí, triển khai các tổ công tác. Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt cũng đề nghị nghiên cứu, bổ sung các biện pháp công tác vào phương án bố trí lực lượng 141. 

Bước vào xuân mới Đinh Dậu 2017, với sự chủ động, ngày càng hoàn thiện mình, lực lượng 141 Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông. Và với việc “thương hiệu” 141 đã xây dựng vững chắc trong lòng dân, uy tín của Công an thành phố Hà Nội, của lực lượng Công an ngày càng được nâng cao, trở thành điểm tựa vững chắc cho sự bình yên của nhân dân.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Cảnh sát cơ động 141 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
Cảnh sát cơ động 141 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Ngày 27/1 (30 Tết), đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đến thăm chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động và lực lượng 141 Công an thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN