Ngày 13/7, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, sau bài phản ánh tình trạng “Dự án gần 35 tỷ đồng bàn giao ở Quảng Trị nhưng dân vẫn phải kéo điện tạm” của Thông tấn xã Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 5862/VP-CTXD kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh.
Trả lời báo chí về tình trạng rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, bà Đinh Thị Thu Hiền, Phó trưởng Ban thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam) cho biết, trong thời gian bùng phát dịch bệnh COVID-19, số người rút BHXH một lần có xu hướng tăng. Tuy nhiên, hơn tháng trở lại đây, khi việc làm gia tăng thì tình trạng này có xu hướng giảm dần.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề nghị bổ sung quy định "người thực hiện công tác phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc điều động của cấp có thẩm quyền".
Theo Viện Công nhân và công đoàn (CNCĐ) (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam), có tới 66% công nhân lao động (CNLĐ) đang phải thuê nhà trọ để ở, Đáng chú ý, CNLĐ đang phải làm việc với cường độ cao, thời gian kéo dài nhưng lương và thu nhập không cao.
Ngày 18/3/2022, Báo Tin tức đăng bài: Nhức mắt xe máy “hết đát” kéo xe thùng tự chế gây mất an toàn giao thông trên phố. Nội dung bài báo phản ánh tình trạng xe máy kéo theo xe thùng tự chế, chở hàng hóa cồng kềnh, nguy hiểm, lao vun vút trên các tuyến phố Thủ đô Hà Nội đang có chiều hướng gia tăng.
Nguồn thu nhập chính của người cao tuổi ở Việt Nam (từ 60 tuổi trở lên) chủ yếu đến từ hỗ trợ của con cái, chiếm khoảng 38%. Trong khi các nguồn thu nhập mà người cao tuổi có được từ lương hưu, trợ cấp xã hội chỉ từ 10 - 15%...
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), gần đây các đối tượng sử dụng SIM rác để lừa đảo gây hệ lụy cho xã hội, vì vậy, Bộ TT&TT sẽ tập trung xử lý vấn nạn SIM rác.
Sau khi Hội đồng tiền lương Quốc gia bỏ phiếu thông qua tăng lương tối thiểu vùng 6% từ 1/7/2022, liền sau đó 8 hiệp hội có công văn kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ thời điểm tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2023 đang thu hút sự chú ý của dư luận về vấn đề này.
Ngày 20/4, Văn phòng Trung ương Đảng đã có Thông báo số 1166-CV/VPTW/nb gửi Văn phòng các tỉnh uỷ, thành uỷ, về việc ngăn chặn giả mạo chào bán sách về Văn phòng cấp ủy.
Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP sẽ hết hạn vào cuối tháng 6/2022, nhưng số người tham gia đào tạo lại chưa nhiều như kỳ vọng.
Nới trần giờ làm thêm được xác định là giải pháp ngắn hạn giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh. Đi kèm với đó, các doanh nghiệp phải có giải pháp đảm bảo chế độ, quyền lợi và sức khoẻ người lao động.
Trước thông tin về việc san hô tại khu vực Hòn Sẹo (xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị chết hàng loạt, ngày 13/4, Chi cục Thủy sản và Hiệp hội Thủy sản Bình Định phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) tiến hành kiểm tra, đánh giá rạn san hô tại khu vực này.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản số 2240/UBND-GT1 yêu cầu một số sở, ngành, địa phương rà soát thông tin của Thông tấn xã Việt Nam phản ánh về dự án đường tránh phía Nam thành phố Uông Bí “treo” 12 năm chưa triển khai khiến người dân sống bất an.
Sau khi TTXVN có bài viết phản ánh Kon Tum cần chấn chỉnh tình trạng các trạm cân nông sản tự phát trong tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có văn bản chỉ đạo xử lý vụ việc.
Phó Thị trưởng Thượng Hải Zong Ming thừa nhận còn tồn tại những thiếu sót trong việc triển khai chiến dịch ngăn chặn COVID-19 lây lan tại thành phố này.
Ngày 9/4, ông Huỳnh Minh Hải, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng khẳng định: Căn cứ các thông tin đã thẩm tra từ Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định thông tin về việc một bệnh nhân tử vong do COVID-19 “bị đập hòm của gia đình mua để lấy thi thể đưa sang hòm khác do bệnh viện thuê dịch vụ tang lễ mua” là hoàn toàn sai sự thật. Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng cảnh báo và yêu cầu người dân không chia sẻ, đăng tải thông tin nói trên.
Liên quan đến phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về việc người dân khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định bức xúc vì nhiều năm phải chịu mùi hôi, khét và khói bụi từ lò đốt của nhà máy Công ty Cổ phần May Tây Sơn, ngày 9/4, bà Hà Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định cho biết, mới đây Sở đã cùng với Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy.
Trong cuối tháng 3, đầu tháng 4/2022, một số trang báo và mạng xã hội đưa tin về việc san hô tại Hòn Sẹo bị chết hàng loạt khiến hệ sinh thái biển nơi này bị ảnh hưởng nghiêm trọng; kèm theo đó là các video, hình ảnh san hô chết được đăng tải khiến dư luận quan tâm và nguyên nhân san hô chết được cho là có một nhóm người từ địa phương khác đến lén lút khai thác trộm vào ban đêm.
Ngày 31/3/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã có Báo cáo nhanh số 89/BC-SNN (Báo cáo số 89) kết quả kiểm tra, xác minh liên quan đến nội dung thông tin ngày 30/3/2022, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) phản ánh nạn phá rừng diễn ra tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng).
Sau khi hoạt động kinh tế - xã hội trở lại trong trạng thái bình thường mới, vấn đề tăng lương tối thiểu tiếp tục được đặt ra. Theo các chuyên gia, việc tăng lương tối thiểu là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Không thể hỗ trợ doanh nghiệp chỉ bằng cách giữ nguyên mức lương tối thiểu vùng, mà cần có nhiều chính sách hài hòa hơn.
Ngày 29/3, ông Trần Thanh Tịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông tin với báo chí về những bất cập tại Bệnh viện Vũng Tàu (do đơn vị làm chủ đầu tư) mà báo chí đăng tải mấy ngày qua.