Từ tháng 5/2025 đến nay, nhiều ao, hồ nuôi cá của hơn 60 hộ dân ở xã Bắc Quang (Tuyên Quang) liên tiếp xảy ra hiện tượng cá chết bất thường, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng/hộ.
Sau khi Thông tấn xã Việt Nam đăng tin ảnh "Rác thải bủa vây tiếp tục bức tử Đầm Nại" (ngày 13/5) phản ánh tình trạng ô nhiễm rác thải tại khu vực ven biển Đầm Nại, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, chính quyền địa phương đã có những biện pháp khẩn trương để xử lý tình trạng này.
Sau thông tin phản ánh “Người dân kêu cứu trước ô nhiễm từ trang trại chăn nuôi heo” của TTXVN, Uỷ ban nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã cam kết xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường do trang trại chăn nuôi heo của ông Trịnh Xuân Thường gây ra.
Sau khi phóng viên TTXVN đưa tin phản ánh tình trạng các hộ dân xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) thiếu nước sinh hoạt dù sống gần đập dâng Nam Mỹ, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản số 2370/UBND-SXD ngày 6/5/2023 về việc cung cấp nước sạch tại xã Hòa Bắc.
Thời gian gần đây, nhiều người dân phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã có đơn phản ánh tới các cơ quan chức năng của tỉnh về những bất thường trong hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Nhật Linh Phú Thọ đã làm ảnh hưởng đến sinh kế của của hàng trăm hộ dân có đất đai, hoa màu trên đất bãi bồi.
UBND huyện Thanh Trì vừa gửi báo cáo UBND TP Hà Nội về việc xác định rõ danh tính hai đối tượng liên quan đến vụ hành hung nhà báo ở đám cháy xưởng gỗ cuối tháng 4/2024.
Ngày 1/5, ông Võ Minh Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu khẳng định: “Thông tin Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu ngưng cung cấp nước trong 3 đến 4 ngày liên tục” là tin đồn thất thiệt, sai sự thật.
Sáng 1/5, các doanh nghiệp kinh doanh tại Quảng trường Lâm Viên (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã hoạt động trở lại để phục vụ người dân và du khách sau khi tạm đóng cửa để phục vụ chương trình kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Ngày 1/5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, clip đăng tải trên mạng xã hội "tố" người phụ nữ bán hàng rong bán cho 2 du khách nước ngoài 3 quả dứa với giá 500.000 đồng là sai sự thật.
Chiều 30/4, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng đã chính thức phản bác thông tin “Đà Lạt xảy ra biến lớn” đang lan truyền trên không gian mạng gây hoang mang dư luận tại địa phương.
Ngày 28/4, trường Đại học Y Dược Thái Bình đã ra thông báo phản bác những thông tin trên mạng xã hội và truyền miệng những ngày qua về việc quan hệ tình cảm giữa một lưu học sinh và cán bộ nhà trường. Nhà trường khẳng định những thông tin này là hoàn toàn sai sự thật.
Gần 5 thập kỷ qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đều đặn công bố các báo cáo về tình hình nhân quyền tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.
Liên quan đến vụ đào lấy đất trái phép quy mô lớn ở thôn Bến Hà để san nền Dự án Khu tái định cư xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị mà phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh, ngày 24/4, ông Hoàng Chiến Công, Giám đốc Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Gio Linh cho biết, đơn vị đang xem xét xử lý theo 2 phương án.
Chiều 24/4, UBND TP Hà Nội đã có văn bản số 1222/UBND-TTĐT đề nghị UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an TP Hà Nội làm rõ phản ánh của báo Tin tức về vụ hai nhà báo bị hành hung khi đang tác nghiệp.
Ngay sau bài phản ánh của báo Tin tức về hàng rào “lạ” bỗng xuất hiện dày đặc trên đất nông nghiệp chưa giải phóng mặt bằng, UBND phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã đề nghị Công an phường vào cuộc điều tra nhóm đối tượng ngang nhiên rào đất của các hộ dân.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Công an Thành phố cung cấp thông tin cho báo Tin tức kết quả kiểm tra, xử lý vụ "cò" đổi bằng lái xe tại bộ phận Một cửa Sở Giao thông vận tải.
Liên quan đến phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam về việc chậm khắc phục đoạn đường sạt lở trên Tỉnh lộ 7, đi qua xã Buôn Triết, huyện Lắk (Đắk Lắk) tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, ngày 15/4, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan phản hồi thông tin báo chí phản ánh theo quy định.
Sau khi phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thực hiện bài viết “Bãi chứa rác thải công nghiệp “núp bóng” cơ sở nuôi trùn quế”, phản ánh một cơ sở mang danh nghĩa nuôi trùn quế ở xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã hợp thức hóa việc tiếp nhận, xử lý vỏ xoài, hạt xoài với quy mô lớn, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, xử lý.
Chiều 9/4, ông Lê Văn Bé, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên cho biết, thông tin “có người trúng trầm được khoảng 10 tỷ đồng” trên địa bàn là không đúng sự thật.
Cuối giờ chiều 5/4, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng đã tổ chức họp báo đột xuất để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng cung cấp thông tin phản hồi về một số bài báo phản ánh trong thời gian vừa qua.
Liên quan đến thông tin cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường do trang trại nuôi lợn xả thải ở thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh ngày 2/4), ngày 3/4, ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trang trại nuôi lợn cho biết đang khẩn trương khắc phục sự cố để nước xả thải đảm bảo các quy chuẩn về môi trường.