Từ tháng 5/2025 đến nay, nhiều ao, hồ nuôi cá của hơn 60 hộ dân ở xã Bắc Quang (Tuyên Quang) liên tiếp xảy ra hiện tượng cá chết bất thường, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng/hộ.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An vừa có văn bản 5868/STNMT-NBĐ&BĐKH ngày 21/8/2024, đề nghị UBND thị xã Cửa Lò xác minh, làm rõ nội dung bài viết “Cần thắt chặt quản lý nguồn nước ngầm ở phố biển Cửa Lò” do phóng viên TTXVN thực hiện. Kết quả kiểm tra đề nghị UBND thị xã Cửa Lò báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/8/2024.
UBND huyện Krông Bông vừa ban hành văn bản số 3505/UBND-TNMT, ngày 13/8/2024 về việc thông tin phản hồi các nội dung phóng viên TTXVN phản ánh liên quan đến tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện.
Sau phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam về việc “Nhà máy chưa được cấp phép xây dựng vẫn cấp nước cho dân” đăng ngày 1/7/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn số 9653/UBND-NN ngày 5/7/2024 và công văn số 9991/UBND-NN ngày 12/7/2024 giao Sở Tài Nguyên và Môi trường kiểm tra, xác minh thông tin và có văn bản trả lời báo chí.
Liên quan đến thông tin về tình trạng “cát tặc” ở huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk do phóng viên TTXVN phản ánh, ngày 1/8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan phản hồi thông tin báo chí theo quy định của pháp luật.
Mặc dù đã bị chính quyền xử phạt vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), nhưng cơ sở sản xuất giấy tại ngõ 259 phố Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn chưa chấp hành nộp phạt, chưa khắc phục lỗi vi phạm và vẫn vô tư hoạt động.
Không có việc xây dựng trái phép trong khu di tích Đình Cung Chúc - niềm tự hào của người dân Vĩnh Bảo. Đây là khẳng định của UBND huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, sáng 14/7.
Ngày 11/7, ông Lê Văn Thăng, Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa, cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý dứt điểm tình trạng nuôi trồng thủy sản trái phép trong khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Lạch Bạng (thị xã Nghi Sơn) theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa.
Báo cáo thường niên về tự do tôn giáo quốc tế năm 2023 của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn đưa ra những nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin chưa được kiểm chứng và không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam.
Trước thông tin phản ánh về tình trạng khai thác vàng trái phép tại khối phố 1 (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, Kon Tum) do nhóm ông Lâm Văn Xếp thực hiện, phóng viên TTXVN đã đến hiện trường xác minh.
Ngày 18/6, UBND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị chủ rừng và UBND các xã, thị trấn có rừng tăng cường quản lý và bảo vệ rừng.
Ngày 14/6, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh cho biết, thông tin phản ánh “63 giáo viên Hà Nội tố bị bùng tiền hỗ trợ đào tạo học thạc sĩ” là không chính xác.
Ngày 13/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3888/VPCP-CN ngày 05/6/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc phản ánh của GS.TSKH Nguyễn Ngọc Trân về thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp cho các dự án giao thông trọng điểm.
Ngày 13/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, thực hiện quy chế làm việc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Kỳ họp thứ 39 để thông qua vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.
Thời gian gần đây, nhiều thông tin phản ánh dự án Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Đồng Xuân, huyện Thanh Ba (Phú Thọ) do Hợp tác xã Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Lộc Hà làm chủ đầu tư đã phân lô, bán nền. Đặc biệt, các ki-ốt tại chợ Đồng Xuân còn được rao bán công khai trên trang mạng xã hội trái với quy định của pháp luật.
Vấn đề lúa chết do nhiễm mặn nhưng chưa xác định được nguồn mặn từ đâu tại tỉnh Hậu Giang đã được phóng viên TTXVN tại Hậu Giang vào cuộc, phản ánh bằng nhiều tin, bài trong thời gian qua.
Theo báo cáo trên, trong số 114 dự án trồng, chăm sóc cây xanh ở Nghệ An từ 2019 đến nay không có nhà thầu thi công nào là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cây xanh Công Minh.
Liên quan đến thông tin đường Tỉnh lộ 7 đoạn qua huyện Lắk (Đắk Lắk) bị sạt lở nhưng chậm được khắc phục mà TTXVN từng phản ánh, vừa qua UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành xác định rõ nguyên nhân sạt lở và trách nhiệm (nếu có) của các bên liên quan, đồng báo cáo UBND tỉnh về phương án khắc phục tuyến đường sạt lở.
Ngày 5/6, Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ có thông báo phản hồi việc giãn thời gian cấp mới giấy phép lái xe các kỳ sát hạch đã tổ chức sau ngày 1/5.
Hàng loạt kiến nghị của người dân tỉnh Gia Lai liên quan đến Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19); trong đó, nhiều ý kiến chưa được giải quyết dứt điểm khiến việc khiếu kiện, khiếu nại kéo dài.
Liên quan đến vụ việc hơn 110 hồ sơ bồi thường tại Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa có dấu hiệu chỉnh sửa, giả mạo chữ ký, tẩy xóa, ngày 5/6, tại Hội nghị giao ban kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2024, Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, bước đầu qua xác minh, làm rõ, lực lượng chức năng xác định không có dấu hiệu tội phạm.