Xử lý dứt điểm kiến nghị về Dự án Quốc lộ 19 đoạn qua tỉnh Gia Lai

Hàng loạt kiến nghị của người dân tỉnh Gia Lai liên quan đến Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL19); trong đó, nhiều ý kiến chưa được giải quyết dứt điểm khiến việc khiếu kiện, khiếu nại kéo dài.

Chú thích ảnh
Các đơn vị thi công trên tuyến Quốc lộ 19. Ảnh (tư liệu) minh hoạ: Quang Thái/TTXVN

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, dự án đã cơ bản hoàn thành thi công và đang triển khai hoàn thiện. Tuy nhiên tiến độ xử lý các bất cập, kiến nghị liên quan trong quá trình thi công của Ban Quản lý dự án 2 còn rất chậm.
 
Cụ thể, dự án có tổng chiều dài 143,6 km, đoạn qua tỉnh Gia Lai có chiều dài 126,34 km. Đến nay, sau hơn 3 năm triển khai thi công, nhiều gói thầu đã hoàn thành nhưng vẫn đang tồn tại nhiều vướng mắc, bất cập. Người dân của các huyện Đức Cơ, Chư Prông, Mang Yang, Đăk Pơ, An Khê và thành phố Pleiku có nhiều kiến nghị với ban quản lý dự án sớm có phương án giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đến nay vẫn chưa được giải quyết thoả đáng, khiến tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài.
 
Theo phản ánh của UBND huyện Đăk Pơ, đoạn Km83+700 - Km83+900 (cả 2 bên tuyến thuộc xã Cư An và xã Tân An), mặt đường cao hơn móng nhà dân, đã được ban quản lý dự án khảo sát để bổ sung hệ thống thoát nước dọc nhiều lần nhưng vẫn chưa triển khai thi công. Một số vị trí hạ lưu cống (Km13+185, Km12+030 tuyến tránh An Khê) chưa đảm bảo thoát nước, gây ảnh hưởng đến đất sản xuất của người dân. Quá trình thi công tuyến tránh An Khê gây nứt nhà của 17 hộ dân, Ban Quản lý dự án 2 đã chỉ đạo đơn vị liên quan đến kiểm tra và lập biên bản. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được xử lý, gây bức xúc và khiếu kiện của người dân.

UBND huyện Mang Yang cũng phản ánh, vị trí đoạn đường đấu nối khu trung tâm hành chính xã Đak Djrăng với Quốc lộ 19 đang thi công chưa bố trí rãnh thoát nước dọc, trời mưa nước tràn qua đường Quốc lộ 19 chảy vào đất rẫy của người dân, gây thiệt hại đến tài sản, cây cối hoa màu. Tại vị trí Cầu Linh Nham thi công nền, mặt đường làm lún, nứt  nhà ở, sạt lở đất, gây mất an toàn ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Đề nghị Ban quản lý dự án xem xét có hướng bồi thường, khắc phục để người dân yên tâm sinh sống. Đoạn tuyến từ cổng vào làng Đê Hrel đến cầu Linh Nham chưa có hệ thống thoát nước dọc ở cả hai bên đường, các đợt mưa vừa qua nước mưa không thoát kịp chảy vào nhà dân, đất tràn xuống khu vực làng làm hư hỏng đường giao thông nông thôn của làng và ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân khu vực này…
 
Các gói thầu đã thi công xong, đưa vào sử dụng cũng đang tồn tại nhiều bất cập cần sớm được tháo gỡ. Theo UBND huyện Đức Cơ, tại Km206+020, vạch sơn tim đường không hợp lý vẫn chưa được khắc phục, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Tại Km213+100 chưa bố trí hệ thống an toàn giao thông tại vị trí cống ngang (tường hộ lan mềm, cọc tiêu,...) hạ lưu mương thoát nước dọc bị lấp đất, cát, rác thải... gây mất an toàn cho người tham gia giao thông…
 
Để sớm xử lý dứt điểm kiến nghị của người dân, tránh để tình trạng kiến nghị kéo dài, đồng thời phát huy hiệu quả của dự án khi đưa vào khai thác, sử dụng, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai đã chủ trì tổ chức kiểm tra hiện trường với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan xử lý các nội dung liên quan các bất cập về giao thông, hệ thống thoát nước… trong quá trình thi công dự án. 
 
Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương chỉ đạo đơn vị thi công và các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm các kiến nghị, tránh để tình trạng kéo dài và phát huy hiệu quả của dự án khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thời gian triển khai, hoàn thành xử lý dứt điểm các bất cập trên trong tháng 6/2024 và báo cáo bằng văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai chậm nhất ngày 3/7/2024.

Quang Thái  (TTXVN)
Giải phóng mặt bằng Quốc lộ 19: Sẽ trả tiền hỗ trợ cho dân trước ngày 10/6
Giải phóng mặt bằng Quốc lộ 19: Sẽ trả tiền hỗ trợ cho dân trước ngày 10/6

Ngày 29/5, tại buổi làm việc với UBND huyện Tây Sơn (Bình Định), Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn yêu cầu Ban quản lý dự án 2 (Ban 2) khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và sắp xếp nguồn vốn để chuyển tiền cho UBND huyện Tây Sơn. Từ đó, huyện Tây Sơn chi trả tiền giải phóng mặt bằng cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng thế giới do Ban 2 làm chủ đầu tư (dự án mở rộng Quốc lộ 19).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN