Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Sáng 16/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tham vấn, phản biện xã hội đối với nội dung sửa đổi Luật Bình đẳng giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

bdg.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Lan Phương phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Lan Phương nêu rõ: Luật Bình đẳng giới được Quốc hội thông qua năm 2006 là đạo luật đầu tiên của nước ta quy định một cách toàn diện về bình đẳng giới, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của phụ nữ và nam giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về quyền con người, quyền của phụ nữ và bình đẳng giới.

Việc sửa đổi Luật Bình đẳng giới trong dự án Luật lần này không nhằm thay đổi các chính sách lớn về bình đẳng giới, chủ yếu thực hiện việc rà soát, điều chỉnh các quy định liên quan đến tổ chức bộ máy, phân công, phân cấp, phân quyền theo chủ trương của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Mặc dù phạm vi sửa đổi không lớn, nhưng những nội dung được điều chỉnh có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội khoá XV băn khoăn về sự tham gia quản lý nhà nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đối với công tác bình đẳng giới. Khái niệm là "thực hiện quản lý nhà nước" và "tham gia quản lý nhà nước" là hai mức độ khác nhau. "Thực hiện quản lý nhà nước" là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước nhưng "tham gia quản lý nhà nước" là sự tham gia của cộng đồng, của người dân và đối với giới là trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - tổ chức đại diện cho một nửa dân số. Chính vì vậy, dự án Luật cần giữ lại nội dung "tham gia quản lý nhà nước" đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

bdg2.jpg
Hội nghị tham vấn, phản biện xã hội với nội dung sửa đổi Luật bình đẳng giới sáng 16/9. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Cùng nội dung này, bà Trần Thị Minh Thi, Phó Viện trưởng Viện thông tin Khoa học xã hội cho rằng Điều 27 của dự thảo Luật nêu rất là rõ về vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia vào quản lý nhà nước liên quan đến bình đẳng giới là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, cũng cần bổ sung thêm vai trò của các cơ quan nghiên cứu, của các chuyên gia trong việc phản biện, đánh giá độc lập, phản biện độc lập các cái chính sách, pháp luật liên quan đến bình đẳng giới để cung cấp các bằng chứng khoa học giúp cho quá trình tham mưu, phản biện, xây dựng chính sách mới có bằng chứng thực tiễn tốt hơn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả, hạn chế sau gần 20 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới; góp ý hoàn thiện các quy định về bình đẳng giới và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật; làm rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tham gia quản lý nhà nước, giám sát và phản biện xã hội về bình đẳng giới; đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của Luật sau khi được sửa đổi.

Phúc Hằng/TTXVN

Dành cho bạn

Làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa

Làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa

Ngày 13/8, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký báo cáo gửi Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng và một số sở, ngành, đơn vị liên quan để làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng).
TP Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát việc đổi tên đường sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc

TP Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát việc đổi tên đường sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc

Sau bài viết “TP Hồ Chí Minh cân nhắc việc đổi tên đường sau sáp nhập” đăng trên Báo Tin tức và Dân tộc, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát. Thành phố yêu cầu xây dựng phương án xử lý tổng thể, hài hòa, đúng quy định, đồng thời hạn chế gây xáo trộn đời sống người dân.
Cà Mau: Nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi - Tân Tiến trong tháng 9

Cà Mau: Nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi - Tân Tiến trong tháng 9

Trước phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về thực trạng xuống cấp của tuyến đường từ trung tâm xã Đầm Dơi đến xã Tân Tiến ảnh hưởng cho việc lưu thông, trao đổi, mua bán hàng hóa của người dân địa phương và tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông vào cuối tháng 7, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang đẩy nhanh tiến độ nâng cấp mở rộng tuyến đường trong tháng 9/2026.
https://cdnmedia.baotintuc.vn/Upload/YZmStSDTjb0M07hFJ2gA/files/2026/07/1/dong-lam-100726-3.jpg

Phản hồi TTXVN: Huế khẩn trương bố trí tái định cư cho 53 hộ gia đình

Ngày 5/8, UBND phường Phong Điền, thành phố Huế cho hay, sau phản ánh của TTXVN về bài viết “Nguy cơ mất an toàn từ việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm”, chính quyền địa phương đã tổ chức rà soát, khảo sát hiện trạng và nguyện vọng của các hộ dân bị ảnh hưởng để đề nghị các bên liên quan phối hợp khẩn trương tiến hành bố trí tái định cư cho các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng bởi việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm.
Thông tin toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc ngày 23/8 là tin giả

Thông tin toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc ngày 23/8 là tin giả

Ngày 4/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, thông tin “Toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc vào ngày 23/8/2026 chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương” là tin giả, không đúng sự thật, chưa được bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào của tỉnh Quảng Ninh ban hành hoặc xác nhận.