Xe tự hành của Uber vi phạm luật giao thông?

Chương trình thử nghiệm xe tự hành của Uber tại San Francisco (Mỹ) có thể sẽ bị tạm dừng sau khi xuất hiện báo cáo hai phương tiện tự hành của hãng đã vượt đèn đỏ.


Uber đã cho triển khai chương trình thử nghiệm ở thành phố San Francisco vào sáng thứ Tư (14/12). Tuy nhiên ngay sau khi vận hành, chương trình đã bị vướng vào một vụ rắc rối khi một chiếc camera hành trình trên một chiếc Luxor Cab quay lại cảnh xe tự hành Volvo Uber vượt đèn đỏ.

Tuy nhiên, hình ảnh trong đoạn video ghi lại từ camera ô tô phía sau không rõ do chất lượng phân giải kém, nên không rõ chiếc Uber đó có người lái bên trong hay không. Chiếc xe Volvo được sử dụng trong chương trình thử nghiệm tự hành của Uber yêu cầu sự có mặt của lái xe để có thể điều khiến phương tiện bất cứ khi nào xảy ra sự cố.

Cùng ngày có báo cáo xe tự hành vượt đèn đỏ, Uber khẳng định chiếc xe nghi vấn đó được con người điều khiển khi xảy ra sự vụ. “Lỗi vượt đèn đỏ là do con người. Chiếc xe trên không thuộc chương trình thử nghiệm và cũng đang không chở khách. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra”, công ty Uber tuyên bố.


Không chỉ có vậy, Uber còn phạm luật khi không đăng kí giấy phép hoạt động trên đường cho phương tiện “tự hành” tại Sở quản lí cơ giới California (DMV). Tuy nhiên, phía Uber tuyên bố chương trình này chưa được coi là chương trình chạy xe tự hành, vì vẫn cần sự điều khiển từ phía lái xe, nên không cần giấy phép của DMV.

Hồng Hạnh (theo Sputnik)
Xe tự hành “bó tay” trước giao thông Việt Nam
Xe tự hành “bó tay” trước giao thông Việt Nam

Với tình hình đương phố “mạnh ai nấy chạy” tại Việt Nam, xe tự hành sẽ phải rất vất vả khi phân tích hướng đi của các phương tiện, thậm chí có thể bị “ngợp” và dẫn đến tình trạng tê liệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN