Toyota dự kiến lợi nhuận đạt 9,7 tỷ USD

Hãng sản xuất xe ô tô hàng đầu Nhật Bản Toyota ngày 5/11 đã nâng dự báo lợi nhuận cả năm 2012 lên khoảng 780 tỷ yên (9,7 tỷ USD), bất chấp cuộc tranh chấp biển đảo Trung - Nhật cùng nhu cầu yếu tại châu Âu và Trung Quốc khiến doanh số bán của hãng sụt giảm.

 

Toyota cho hay lợi nhuận hoạt động của hãng dự kiến sẽ đạt 1,05 nghìn tỷ yên trong tài khóa 2012 (kết thúc vào tháng 3/2013), tăng so với dự báo 1 nghìn tỷ yên đưa ra trước đó. Tuy nhiên, doanh số bán xe sẽ giảm xuống 21,3 nghìn tỷ yên.

 

Theo Toyota, đồng yên mạnh lên, doanh số bán xe yếu đi là các yếu tố gây sức ép lên lợi nhuận. Hãng này cũng cho biết lợi nhuận ròng trong nửa đầu tài khóa đã tăng hơn gấp 6 lần lên 548,27 tỷ yên trên doanh số bán 10,91 nghìn tỷ yên, tăng 36% so với cùng kỳ tài khóa trước. Đó là khoảng thời gian mà các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản gặp khó khăn do tác động của thảm họa động đất và sóng thần hồi tháng 3/2011.

 

Toyota dự kiến sẽ bán được 8,75 triệu chiếc xe trên toàn cầu trong cả tài khóa này, giảm so với dự báo 8,8 triệu chiếc trong dự báo trước đó. Toyota đã qua mặt hai đối thủ General Motors và Volkswagen để trở thành nhà sản xuất ô tô nhiều nhất thế giới trong nửa đầu năm 2012.

 

Thùy Chi (Theo AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN