Ngày 31/5, hãng sản xuất điện thoại di động Nokia hàng đầu thế giới đã hạ mức dự báo về triển vọng kinh doanh của hãng trong quý II/2011, đồng thời cho rằng Nokia có thể sẽ không đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra trong cả năm 2011.
Nokia nhận định doanh thu từ việc bán các sản phẩm và dịch vụ của hãng trong quý II năm nay sẽ thấp hơn dự kiến, chỉ đạt 6,1-6,6 tỷ euro (8,6-9,5 tỷ USD), do doanh số và giá bán sản phẩm đều có xu hướng giảm.
Dự báo mới nhất về triển vọng kinh doanh của Nokia đã khiến giá cổ phiếu của hãng này giảm 17,5% và đóng cửa ở mức 4,75 euro/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 31/5 tại thị trường chứng khoán Helsinki, mức thấp nhất kể từ năm 1998, khiến giới đầu tư cũng như các chuyên gia phân tích hết sức thất vọng.
Nokia hiện vẫn giữ vị trí nhà sản xuất điện thoại di động số 1 thế giới. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, thị phần của hãng trên toàn cầu đã bị sụt giảm đáng kể, do sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong thị trường điện thoại thông minh.
Tháng 2/2011, hãng sản xuất điện thoại của Phần Lan này đã công bố một chiến lược cải tổ, bao gồm việc ngưng sản xuất các loại điện thoại thông minh chạy trên hệ điều hành Symbian quen thuộc và "bắt tay" với tập đoàn phần mềm Microsoft để phát triển các loại điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Windows Phone, tuy nhiên, phải tới quý IV/2011, sản phẩm hợp tác đầu tiên giữa Nokia và Microsoft mới có thể "xuất xưởng".
Giám đốc điều hành Nokia, Stephen Elop cho biết Nokia đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh khó khăn khi từ bỏ hệ điều hành Symbian quá nhanh trước khi tung ra các sản phẩm mới. Điều này đồng nghĩa với việc lợi nhuận của hãng trong năm 2011 sẽ phụ thuộc chủ yếu vào giá thành các sản phẩm.
Trong quý I/2011, lợi nhuận ròng của Nokia đạt 344 triệu euro (503 triệu USD), giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2010. Trong khi đó, thị phần của hãng này cũng giảm từ 33% xuống 29%.
Tin tức/TTXVN