Mỹ: Điều tra thu hồi hàng triệu xe bán tải Ram do lỗi kỹ thuật

Ngày 8/8, giới chức Mỹ thông báo mở cuộc điều tra về khả năng thu hồi 1,1 triệu xe bán tải Ram 1500 đời cũ hơn, do lỗi trợ lực lái.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: aventurachryslerjeepdodgeram.com

Cơ quan Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia (NHTSA) Mỹ mở cuộc điều tra trên sau khi nhận được 380 báo cáo, bao gồm 3 vụ tai nạn, liên quan đến vấn đề mất trợ lực lái hoàn toàn hoặc gián đoạn đối với các mẫu xe bán tải Ram đời 2013-2016. Khiếu nại mô tả lỗi xảy ra gây mất an toàn nghiêm trọng, mất nhiều thời gian sửa chữa và rất tốn kém.

Tháng 1/2023, một tài xế ở Florida cho biết tay lái chiếc Ram 1500 đời 2013 của ông bị khóa, “không thể xoay trái hoặc phải” và được báo giá thay mới hơn 2.000 USD cho các bộ phận. Sau đó một tháng, một tài xế ở California đang điều khiển chiếc Ram 1500 đời 2014, vận tốc 89km/giờ trên đoạn đường đông đúc thì tay lái bất ngờ bị kẹt và không thể điều khiển. Ngoài ra, nhiều khiếu nại cảnh báo lỗi tương tự có thể xuất hiện ở những xe không thuộc diện thu hồi.

NHTSA đang xác định xem liệu quy mô thu hồi đã đủ hay chưa cũng như khả năng xuất hiện các lỗi mới. Tập đoàn Stellantis, chủ sở hữu thương hiệu xe Ram cho biết “đang phối hợp đầy đủ với NHTSA tiến hành hoạt động điều tra”.

Đây không phải lần đầu tiên các mẫu xe Stellantis gặp vấn đề về an toàn. Tháng 3/2016, Fiat Chrysler Automotive (tiền thân của Stellantis) đã thu hồi 440 phương tiện nhằm giải quyết nguy cơ nhiễm bẩn bộ phận trợ lực lái điện.

Mai Nguyễn (TTXVN)
Hãng Tesla xuất xưởng chiếc xe bán tải điện đầu tiên 
Hãng Tesla xuất xưởng chiếc xe bán tải điện đầu tiên 

Ngày 15/7, hãng chế tạo xe điện Tesla (Mỹ) thông báo chiếc xe bán tải điện đầu tiên Cybertruck đã xuất xưởng tại nhà máy của hãng này ở bang Texas.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN