Hãng Tesla xuất xưởng chiếc xe bán tải điện đầu tiên 

Ngày 15/7, hãng chế tạo xe điện Tesla (Mỹ) thông báo chiếc xe bán tải điện đầu tiên Cybertruck đã xuất xưởng tại nhà máy của hãng này ở bang Texas.

Chú thích ảnh
Mẫu xe điện Cybertruck ra mắt năm 2019. Ảnh minh họa: Reuters

Trên mạng xã hội Twitter, hãng Tesla nêu rõ: "Chiếc Cybertruck đầu tiên được sản xuất thành công tại nhà máy Giga Texas!", đồng thời đăng tải một bức ảnh chụp chiếc xe ở giữa một đám đông công nhân Tesla. Giám đốc điều hành Elon Musk đã gửi lời chức mừng đội ngũ công nhân của Tesla nhân sự kiện này.

Kế hoạch sản xuất loại xe trên lần đầu tiên được Tesla công bố trong tháng 11/2019. Tháng 4 vừa qua, Tesla tuyên bố sẽ tung ra thị trường những chiếc Cybertruck đầu tiên trước cuối năm nay. Vào tháng 5, ông Musk cho biết hãng hy vọng sản xuất được 250.000 chiếc Cybertruck mỗi năm và có thể tiến tới tăng gấp đôi con số này do chi phí sản xuất tương đối rẻ.

Chỉ trong vòng 2 ngày qua, hãng này đã nhận được gần 150.000 đơn đặt hàng.

Dự kiến, Tesla sẽ sản xuất 3 mẫu xe Cybertruck. Loại xe này có thể tăng tốc độ tới 100 km/giờ trong vòng chưa đầy 3 giây. Mẫu xe cơ bản có giá 39.900 USD và có thể chạy được tối đa hơn 400 km sau mỗi lần sạc, trong khi mẫu xe đắt tiền chạy được quãng đường dài gấp đôi và được bán với giá 69.900 USD.

Văn Khoa (TTXVN)
GM ra mắt xe bán tải điện Chevrolet Silverado
GM ra mắt xe bán tải điện Chevrolet Silverado

Hãng General Motors (GM) ngày 5/1 đã chính thức ra mắt xe bán tải Chevrolet Silverado chạy hoàn toàn bằng điện, phiên bản không phát thải của dòng ô tô bán chạy nhất ở Mỹ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN